|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trao quyết định phân công Trưởng ban Tổ chức và Trưởng ban Dân vận TW

07:11 | 09/04/2021
Chia sẻ
Bà Trương Thị Mai nhận quyết định phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.
Trao quyết định phân công Trưởng ban Tổ chức và Trưởng ban Dân vận TW - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Ngày 8/4, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố quyết định phân công Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương; phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Trao quyết định phân công Trưởng ban Tổ chức và Trưởng ban Dân vận TW - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23/1/1958; quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; dân tộc Kinh; trình độ thạc sỹ Hành chính công, cử nhân Sử, cử nhân Luật.

Bà từng là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ khóa X đến khóa XIV; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bà được bầu vào Bộ Chính trị; tháng 2/2016, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà  được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bà được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao quyết định phân công Trưởng ban Tổ chức và Trưởng ban Dân vận TW - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng ban Dân vận Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12/1/1965; quê quán xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; dân tộc Kinh; trình độ học vấn thạc sỹ Luật.

Bà từng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 1/2021, tại Đại hội XIII, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bà được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Anh Đào

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.