|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Trại hè tỷ phú': Nơi gặp gỡ của nhiều ông trùm không ưa nhau, mảnh đất màu mỡ sinh ra nhiều thương vụ bạc tỷ

11:19 | 16/06/2022
Chia sẻ
"Trại hè tỷ phú" năm 2022 sẽ có sự xuất hiện của nhiều cái tên nổi tiếng như Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg,...

The Sun Valley Conference, hay còn được biết tới với tên gọi “trại hè tỷ phú”, là hội nghị thường niên dành cho các ông trùm công nghệ, truyền thông và kinh doanh được tổ chức vào tháng 7 hàng năm ở Idaho, một sự kiện mà nhiều người rất khó từ chối. Thậm chí, theo tạp chí Fortune, đây là cơ hội hiếm có để các ông trùm và tỷ phú hàng đầu thế giới gặp mặt nhau.

Người vừa rời chức vụ Giám đốc vận hành của gã khổng lồ Meta Platforms Inc. Sheryl Sandberg là một trong những cái tên có mặt trong danh sách khách mời năm nay. Đáng chú ý, tỷ phú Mark Zuckerberg, CEO Meta Platform Inc. cũng có mặt trong danh sách khách mời. Đây có thể là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cả hai kể từ khi Sheryl Sandberg không còn là người của công ty.

Mark Zuckerberg và Sheryl Sandberg. (Ảnh: Fortune).

Một cái tên đáng chú ý khác cũng xuất hiện trong danh sách khách mời năm nay là tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, người cũng gây ra tiếng vang lớn với thương vụ mua lại nền tảng truyền thông mạng xã hội Twitter. Para Agrawal, CEO Twitter cũng có tên trong danh sách khách mới. Theo Fortune, cuộc hội ngộ này sẽ rất đáng chú ý, nhất là khi CEO Tesla dường như đang có ý định “quay xe”.

Cựu Giám đốc điều hành của Walt Disney Co., Bob Iger, người đã rời công ty vào tháng 12 và người kế nhiệm của ông, Bob Chapek, đều có tên trong danh sách. Ông trùm 91 tuổi Rupert Murdoch, một vị khách quen thuộc trong quá khứ, không có tên trong danh sách tham dự năm nay. Tuy nhiên, các con trai của ông là Lachlan và James cùng vợ cũ Wendi lại có tên.

Cái tên nổi bật nhất tham dự sự kiện năm nay có thể là CEO Pfizer Albert Bourla. Mặc dù sự kiện hàng năm luôn có khách mời là một số CEO trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhưng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra nhiều biến động trên toàn cầu, cũng như những thành tựu mà Pfizer đạt được trong cuộc chiến, cái tên Albert Bourla nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Một số tên tuổi nổi bật khác cũng có mặt trong danh sách khách mời năm nay bao gồm Chủ tịch Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffett, Chủ tịch Paramount Global Shari Redstone, người sáng lập và nhà từ thiện của Microsoft Corp. Bill Gates, ông trùm thể thao Casey Wasserman và Michael Bloomberg, người sáng lập Bloomberg LP.

Trong khi đó, dường như cái tên nổi bật nhất không tham dự “trại hè tỷ phú” năm nay là cựu CEO Amazon, đồng thời cũng là người giàu thứ ba thế giới hiện tại, tỷ phú Jeff Bezos.

Được mệnh danh là “trại hè dành cho các ông trùm”, đây không chỉ là một sự kiện thông thường, mà còn là mảnh đất màu mỡ cho nhiều thương vụ được nảy nở. Trong quá khứ, “trại hè tỷ phú” từng là nơi manh nha cho nhiều thương vụ lớn trên thế giới như việc Verizon mua lại Yahoo hay tỷ phú Jeff Bezos mua lại công ty sở hữu tờ báo Washington Post.

“Trại hè tỷ phú” là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi ngân hàng đầu tư Allen & Co. tại khách sạn Sun Valley. Tuy nhiên, sự kiện vào năm 2020 đã bị hủy bỏ do lo ngại về những vấn đề liên quan tới đại dịch COVID-19.

Năm 2021, sự kiện này đã được tổ chức trở lại, nhưng gây ra không ít tranh cãi khi các tỷ phú sử dụng quá nhiều chuyên cơ riêng để tới tham dự sự kiện, và điều này đã gây ra tình trạng tắc nghẽn các đường bay, buộc Cơ quan Kiểm soát Hàng không Liên bang Mỹ phải tạm dừng một số chuyến bay để đảm bảo an toàn.

Quốc Anh