|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM thúc quận Thủ Đức giải trình vụ lãnh đạo quận xây nhà không phép

20:26 | 25/11/2019
Chia sẻ
Việc cung cấp hồ sơ, báo cáo giải trình vụ ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân xây 7 công trình không phép này là nhằm tham mưu UBND TPHCM báo cáo Thường trực Thành ủy và HĐND TPHCM về nội dung vụ việc, quá trình xử lí, lí do "bỏ lọt" công trình vi phạm…

Ngày 25/11, Sở Nội vụ TPHCM đã có văn bản đề nghị UBND quận Thủ Đức khẩn trương cung cấp hồ sơ, báo cáo giải trình toàn bộ vụ việc ông Lê Hữu Thành, nguyên Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân xây 7 công trình không phép tại hẻm 419 đường Kha Vạn Cân (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Sở Nội vụ yêu cầu UBND quận Thủ Đức phải có báo cáo giải trình và gửi toàn bộ hồ sơ vụ việc về Sở Nội vụ trước ngày 29/11 để có cơ sở tham mưu UBND TPHCM báo cáo Thường trực Thành ủy và HĐND TPHCM về nội dung vụ việc, quá trình xử lý, lý do "bỏ lọt" công trình vi phạm, không xử lý dứt điểm, kéo dài qua nhiều thời kỳ. 

Đồng thời, qua đây làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan và kiến nghị biện pháp xử lý đối với cán bộ có liên quan đến vi phạm trật tự tại hẻm 419.

Ngày 31/10, Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ ông Lê Hữu Thành và một số cá nhân liên quan xây dựng 7 công trình không phép tại hẻm 419.

TP HCM thúc quận Thủ Đức giải trình vụ lãnh đạo quận xây nhà không phép - Ảnh 1.

Căn nhà ông Lê Hữu Thành xây dựng không phép từ năm 2012 và cho thuê làm nhà xưởng

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan yêu cầu UBND quận Thủ Đức nhanh chóng báo cáo giải trình toàn bộ nội dung vụ việc, quá trình xử lý, lý do “bỏ lọt” công trình vi phạm không xử lý dứt điểm, kéo dài qua nhiều thời kỳ. 

Từ đó, chính quyền địa phương làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan và kiến nghị biện pháp xử lý đối với cán bộ vi phạm.

Ông Hoan yêu cầu UBND quận Thủ Đức có biện pháp xử lý công trình vi phạm, cam kết hoàn thành chậm nhất trước tháng 12/2019 báo cáo kết quả cho lãnh đạo thành phố.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt với UBND quận Thủ Đức để xử lý cưỡng chế công trình vi phạm.

Ngoài ra, UBND quận và các sở ban ngành chức năng phải báo cáo việc thực hiện quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phân khu cục bộ tại khu vực công trình vi phạm.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan đề nghị HĐND TPHCM tổ chức giám sát đối với việc xử lý cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Lê Hữu Thành theo thẩm quyền.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Thủ Đức mới đây, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Đức Hải cho biết từ vụ ông Lê Hữu Thành và người thân xây các công trình không phép, HĐND TPHCM đã giao Ban đô thị HĐND TPHCM tổ chức giám sát việc xây dựng sai phép, không phép tại quận Thủ Đức trong tháng 11.

TP HCM thúc quận Thủ Đức giải trình vụ lãnh đạo quận xây nhà không phép - Ảnh 2.

ông Lê Hữu Thành

 “Nhà anh Lê Hữu Thành xây không phép từ năm 2012, đến nay đã 7 năm. Quận Thủ Đức phải trả lời rõ nguyên nhân vì sao công trình vẫn tồn tại, phải chăng do anh Thành trong Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận hay do một nguyên nhân nào khác”, ông Hải lưu ý.

Trước đó vào chiều 30/6, Ban Thường vụ Quận ủy Quận Thủ Đức đã thông tin đến các cơ quan báo chí một số nội dung chỉ đạo xử lý bước đầu về vụ ông Lê Hữu Thành.

Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức cho biết qua kiểm điểm, ông Lê Hữu Thành đã nhận hoàn toàn trách nhiệm và xin thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận.

Ban Thường vụ Quận ủy đã thảo luận và thống nhất đề xuất hình thức xử lý kỷ luật và thống nhất báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Quận xem xét, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

TP HCM thúc quận Thủ Đức giải trình vụ lãnh đạo quận xây nhà không phép - Ảnh 3.

Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp thị sát và chỉ đạo xử lý vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân xây 7 căn nhà không phép

Về khắc phục vi phạm, ông Lê Hữu Thành đã cam kết thực hiện tự tháo dỡ và vận động gia đình tháo dỡ các công trình vi phạm trong tháng 10.

Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo, yêu cầu UBND quận Thủ Đức chỉ đạo việc xem xét, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong tham mưu xử lý chậm các công trình liên quan đến ông Lê Hữu Thành và gia đình trong thời gian qua, tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

Như Tiền Phong đã thông tin, ông Lê Hữu Thành cùng người thân trong gia đình đã xây dựng không phép 7 công trình gồm nhà xe, xưởng gỗ, xưởng cơ khí… với tổng diện tích hơn 1.800m2 trên khu đất quy hoạch là đất dự trữ ga Bình Triệu.


Huy Thịnh