|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

TP HCM cấp phép 5 dự án được mở bán nhà ở hình thành trong tương lai

20:00 | 01/02/2021
Chia sẻ
Cả các dự án này nằm tại khu Đông và khu Tây Sài Gòn, chủ đầu tư đã huy động vốn và có một dự án thế chấp tại ngân hàng.

Sở Xây dựng TP HCM vừa công bố danh sách 5 dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, tính từ tháng 11 đến tháng 12/2020.

Cụ thể, danh sách này gồm 1.418 căn hộ chung cư khối 3, 4, 6 thuộc Khu dân cư La Casa, phường Phú Thuận, quận 7 do CTCP An Gia Phú Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư 4.110 tỷ đồng, với 1.436 căn hộ có giá bán 44 triệu đồng/m2. Trong đó, phía chủ đầu tư đã huy động vốn 2.877 tỷ đồng.

TP HCM cấp phép 5 dự án được mở bán nhà ở hình thành trong tương lai - Ảnh 1.

Khu dân cư La Casa, phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM. (Ảnh: Nguyên Ngọc).

Bên cạnh đó, 136 căn hộ thuộc chung cư Cove Residen, dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm cũng được phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Dự án này do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (Empire City) làm chủ đầu tư, gồm 136 căn hộ có tổng mức đầu tư 3.176 tỷ đồng. 

Tính đến hiện tại, chủ đầu tư đã huy động 2.223 tỷ đồng và dự án đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh Hà Nội.

Danh mục dự án được phép mở bán còn có 33 căn nhà ở thấp tầng tại các lô đất ký hiệu T, U, V thuộc Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh do Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư.

Dự án bao gồm 39 căn liên kế và 1.310 căn hộ. Trong đó, chủ đầu tư đã huy động được 149 tỷ đồng từ 33 căn liên kế.

Ngoài ra, 15 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu dân cư Minh Thông (D'lusso) do Công ty TNHH Kinh doanh địa ốc Minh Thông làm chủ đầu tư và 188 căn nhà thấp tầng thuộc Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông do CTCP Thương mại Hóc Môn làm chủ đầu tư cũng được phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

TP HCM cấp phép 5 dự án được mở bán nhà ở hình thành trong tương lai - Ảnh 3.

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp).

 

Nguyên Ngọc

Data Talk | The Catalyst: Vận tải biển & cảng biển sau cơn sóng thuế quan - Động lực nào còn lại cho năm 2026?
Năm 2025 chứng kiến những biến động hiếm thấy của ngành vận tải biển và cảng biển, khi dòng hàng được đẩy mạnh trước thời điểm thuế quan mới có hiệu lực. Giá cước tăng mạnh, sản lượng qua cảng cải thiện rõ rệt, nhưng các động lực này được đánh giá mang tính ngắn hạn. Khi bước sang năm 2026, câu hỏi lớn đặt ra là: đâu là động lực tăng trưởng thực chất còn lại cho ngành logistics Việt Nam?