|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TOTO Việt Nam rót 1.000 tỉ đồng xây nhà máy thứ 4 tại Hưng Yên

12:13 | 15/01/2020
Chia sẻ
Nhà máy có tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho 1.500 lao động, thời gian hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2022.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh này vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Suzuki Hiroyuki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Khu Công nghiệp Thăng Long II).

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH TOTO Việt Nam báo cáo với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên sẽ khởi công xây dựng nhà máy thứ 4 tại tỉnh với nguồn vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho 1.500 lao động. Nhà máy dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2022.

Được biết, Công ty TNHH TOTO Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất thiết bị vệ sinh 100% vốn nước ngoài có nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp Thăng Long II.

Tại Hưng Yên, hồi tháng 1/2016, công ty khởi công xây dựng nhà máy tại Khu Công nghiệp Thăng Long II với qui mô sử dụng đất trên 90 ha. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà máy giai đoạn 1 khoảng hơn 100 triệu USD. 

Tiếp đó, tháng 3/2018, Nhà máy 1 của doanh nghiệp này chính thức đi vào hoạt động, thu hút khoảng 1.000 lao động. Nhà máy có diện tích 119.000 m2, là nhà máy lớn nhất của TOTO Việt Nam và có dây chuyền sản xuất hiện đại đứng thứ nhì khu vực châu Á – Thái Bình Dương (chỉ sau Nhật Bản).

Trước đó, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên hồi tháng 5/2019, doanh nghiệp này cho biết từ nay đến năm 2023 sẽ đầu tư xây dựng thêm 2 nhà máy sản xuất tại tỉnh với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 250 triệu USD (tương ứng gần 6 nghìn tỉ đồng). 

Hà Lê

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?