|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn có tân Chủ tịch

14:43 | 13/10/2020
Chia sẻ
Ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh được điều động và bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (Resco).

Chiều ngày 12/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm chủ trì buổi trao quyết định nhân sự.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (Resco). Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. 

Đồng thời, ông Hoàng Song Hà cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kì 2020 - 2025.

Ông Hoàng Song Hà làm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Ảnh 1.

Ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh được điều động và bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (Resco).(Ảnh: Thành ủy TP HCM).

Ông Hoàng Song Hà sinh năm 1971, quê quán: xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ông Hà có bằng Thạc sĩ Quản lí đô thị và công trình, Kĩ sư xây dựng, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.

Tháng 8/1995 - 2/2004: ông Hoàng công tác tại Công ty Kinh Doanh nhà Quận 1, TP HCM, Phó Trưởng Phòng Quản lí đô thị quận Bình Thạnh.

Tháng 2/2004 - 12/2004: Ông Hoàng được điều động về công tác tại Phường 28 giữ chức vụ: Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 28, quận Bình Thạnh;

Từ tháng 12/2004 đến nay: Ông là Quận ủy viên, Giám đốc Ban quản lí Đầu tư Xây dựng công trình; Trưởng Phòng Quản lí đô thị; Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh.

Về Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (Resco), doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng bất động sản với tổng nguồn vốn 7.880 tỉ đồng tại thời điểm 30/6/2020, riêng vốn chủ sở hữu đạt 5.240 tỉ đồng. 

Trong hai năm gần nhất, Resco đạt lợi nhuận hợp nhất xấp xỉ 500 tỉ đồng mỗi năm. Theo BCTC hợp nhất bán niên 2020, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hơn 232 tỉ đồng sau 6 tháng, tăng 53%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 91 tỉ đồng, tăng gần 150% so với cùng kì năm trước.

Minh Hằng