|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden

13:00 | 26/09/2024
Chia sẻ
Ngày 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều cuộc làm việc và tiếp đón quan trọng. Trong đó có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: VGP).

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Mỹ, ngày 25/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn chân thành tới Tổng thống Biden về thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Mỹ dành cho nhân dân Việt Nam trong trận bão Yagi vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm và những đóng góp to lớn của Tổng thống Biden dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ; cho rằng chuyến thăm lịch sử tới Mỹ năm 2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam tháng 9/2023 đã tạo động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển vượt bậc, đạt đến tầm mức cao nhất là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay, mở ra không gian cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, ổn định trong nhiều thập kỷ tới.

Về phía mình, Tổng thống Joe Biden gửi lời chia buồn với Việt Nam trước những thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra vừa qua, đồng thời khẳng định Chính phủ Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phục hồi sau cơn bão.

Một lần nữa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ coi Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại khu vực.

Tổng thống Biden nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam tháng 9/2023 với nhiều kỷ niệm tốt đẹp về sự tiếp đón trọng thị và nồng nhiệt của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự kiện mang tính lịch sử khi Tổng thống Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng” và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, để quan hệ Mỹ - Việt Nam tiếp tục là hình mẫu cho sự hàn gắn và hợp tác kiến tạo tương lai.

WB mong muốn hợp tác xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga. (Ảnh: TTXVN).

Tại cuộc gặp với Ngân hàng Thế giới (WB) vào ngày 25/9 (theo giờ địa phương) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết luôn ưu tiên tăng cường, củng cố quan hệ với WB, đề nghị hai bên đẩy nhanh việc thống nhất Khung đối tác quốc gia (CPF) giữa Việt Nam và WB, làm cơ sở định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam triển khai những dự án tiềm năng, trọng điểm, đột phá, gắn với nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động, rủi ro, thay đổi khó lường của môi trường quốc tế.

Về phía WB, ông Ajay Banga, Chủ tịch WB cũng bày tỏ muốn phối hợp với Việt Nam để hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường thủy, đường bộ, đường sắt, đặc biệt tại khu vực Mekong.

Ông khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác đặc biệt quan trọng của WB. Lãnh đạo WB đề xuất thời gian tới hai bên tiếp tục hợp tác để hoàn thiện cơ sở hạ tầng về vận tải đường thủy, đường bộ, đường sắt, đặc biệt tại khu vực Mekong.

Hạ An