Trong phiên 27/10, giá dầu bật tăng sau tin tức cho biết Saudi Arabia và một số thành viên Hiệp hội Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ở vùng Vịnh khẳng định sẵn sàng cắt giảm 4% sản lượng dầu thô.
Trong đó, giá dầu thô tại Mỹ lại về dưới ngưỡng 50 USD/thùng sau khi Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho biết, tồn kho dầu tại nước này tăng gần 3 lần so với dự báo.
Giá dầu thô của Mỹ tăng hơn 2% sau khi Ủy ban Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố tồn kho dầu thô ở nước này đã liên tiếp giảm trong 6/7 tuần gần đây.
Dòng tiền ngoại tập trung vào MBB, VCB và HPG trên HOSE, trong khi STB và MCH chịu áp lực bán ròng, khiến thị trường xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.