|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 9/4: Ai đã 'xuất khẩu hộ' tương ớt Chin-su của Masan sang Nhật; dân số vàng - 18K hay 24K?

20:30 | 09/04/2019
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 9/4 nổi bật với các thông tin: Ai đã 'xuất khẩu hộ' tương ớt Chin-su của Masan sang Nhật; dân số vàng: 18K hay 24K; 4 dự án đường sắt quan trọng Thủ tướng vừa chỉ đạo tập trung phát triển là những dự án nào; nghìn người xếp hàng từ 3h sáng xin visa Hàn Quốc...

Ai đã 'xuất khẩu hộ' tương ớt Chin-su của Masan sang Nhật?

Theo tìm hiểu, tính từ đầu tháng 1/2018 đến cuối tháng 3/2019, ước tính đã có hơn 109 tấn tương ớt được xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Nhật Bản qua các cảng của TP HCM, giá trị đạt 151.000 USD.

Hai doanh nghiệp xuất khẩu nhiều nhất là Công ty TNHH Hỗ trợ thương mại toàn cầu và công ty TNHH Tân Vi Phát, tổng cộng xấp xỉ 100 tấn tương ớt.

Một lượng rất ít tương ớt còn lại của 5 công ty, trong đó có nhà sản xuất tương ớt Cholimex. Công ty này chỉ xuất sang thị trường Nhật Bản khoảng 4 tấn tương ớt với trị giá xuất khẩu hơn 6,636 ngàn USD trong khoảng thời gian này...

4 dự án đường sắt quan trọng Thủ tướng vừa chỉ đạo tập trung phát triển là những dự án nào?

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tập trung phát triển 4 dự án đường sắt quan trọng đã được Quốc hội thông qua phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020...

Dân số vàng: 18K hay 24k?

Tin tức Thời sự 9/4: Ai đã xuất khẩu hộ tương ớt Chin-su của Masan sang Nhật; dân số vàng - 18K hay 24K? - Ảnh 1.

Chỉ 4 tháng nữa, kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2019 sẽ được công bố. Ảnh minh họa.

Trăn trở về việc phải chăng Việt Nam đã bỏ lỡ đi cơ hội phát triển nhờ lợi thế dân số vàng có thể sắp được làm rõ.

Chỉ 4 tháng nữa, kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2019 sẽ được công bố. Khi đó, bức tranh với các đường nét cơ bản về dân số, học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình hình lao động việc làm, thực trạng về nhà ở, tình trạng di cư... về thực trạng phát triển của nền kinh tế nói riêng và đời sống xã hội sẽ rõ ràng hơn...

Hà Nội bổ sung gần 1.980 tỉ đồng vốn ngân sách cho các dự án, nâng tổng vốn đầu tư 2019 lên 31.000 tỉ

Tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường HĐND TP khóa XV diễn ra ngày 9/4, Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thay mặt UBND TP đã trình bày Tờ trình đề nghị HĐND TP xem xét ban hành nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết này, trong đó, quyết nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 với tổng kinh phí 1.972,5 tỉ đồng...

Nghìn người xếp hàng từ 3h sáng xin visa Hàn Quốc

8h sáng ngày 9/4, sân phía sau tòa nhà Charmvit, phố Trần Duy Hưng, Hà Nội - nơi Lãnh sự quán Hàn Quốc đặt trụ sở, đã có hàng nghìn người túc trực kín khoảng sân dài 200 m. Rất nhiều người trong số đó xếp hàng từ 2-3 giờ sáng chờ lấy số nộp hồ sơ visa.

Phần lớn người xếp hàng đến từ các vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội như Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất... hoặc từ các tỉnh thành miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. 

Việc người dân đổ đi làm visa Hàn Quốc đông đúc từ tháng 3 do chính sách miễn chứng minh tài chính bắt đầu từ tháng 12/2018. Theo một số người, gần đây họ mới biết thông tin trên đi làm visa ngay vì "sợ chính sách lại thay đổi"...