|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 21/8: VTV xin tiếp sóng ASIAD 2018 từ VOV, Malaysia hủy các dự án hơn 20 tỷ USD với Trung Quốc

23:49 | 21/08/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 21/8 nổi bật với các thông tin: Đề nghị thu hồi dự án bất động sản liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, VTV gửi công văn xin tiếp sóng ASIAD 2018 từ VOV, Thủ tướng Malaysia hủy các dự án hơn 20 tỷ USD với Trung Quốc...
tin tuc thoi su 218 vtv xin tiep so ng asiad 2018 tu vov malaysia huy cac du an hon 20 ty usd voi trung quoc Tin tức Thời sự 20/8: Trả lương chuyên gia Nhật 700 triệu/tháng, hơn 1 tỷ USD rót vào Bình Phước
tin tuc thoi su 218 vtv xin tiep so ng asiad 2018 tu vov malaysia huy cac du an hon 20 ty usd voi trung quoc Tin tức Thời sự 19/8: Cục Quản lý thị trường bị rà soát quá trình kiểm tra Con Cưng, Venezuela tăng lương tối thiểu 60 lần

1. VTV gửi công văn xin tiếp sóng ASIAD 2018 từ VOV

Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xác nhận với Lao Động, đơn vị này đã gửi công văn xin tiếp sóng ASIAD 2018 từ VOV. Được biết, việc gửi công văn đã được VTV hoàn tất trong đầu giờ chiều ngày 21/8, ngay sau khi VOV và VTC hoàn tất thủ tục ký hợp đồng sở hữu bản quyền ASIAD 2018.

Hiện tại VTV đang chờ hồi âm từ phía VOV để có kế hoạch phát sóng ASIAD trên các kênh của mình.

Nếu được VOV chấp thuận, có thể VTV sẽ phát sóng chương trình ASIAD 2018 trên kênh VTV6.

tin tuc thoi su 218 vtv xin tiep so ng asiad 2018 tu vov malaysia huy cac du an hon 20 ty usd voi trung quoc
VTV đã gửi công văn xin tiếp sóng ASIAD 2018 từ VOV.

2. Đề nghị thu hồi dự án bất động sản liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh

Quận Nam Từ Liêm đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, thanh tra, xem xét thu hồi Dự án Nam Đàn Plaza do Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí viễn thông (PVC) làm chủ đầu tư, lý do vì dự án này đã chậm tiến độ nhiều năm. Dự án Nam Đàn Plaza nằm trên lô E2.1 ngay mặt đường Phạm Hùng, gần tòa nhà Keangnam, vị trí đắc địa của thành phố Hà Nội...

3. Thương hiệu bất động sản bị nhái tràn lan, doanh nghiệp kêu khó

Đại diện nhiều doanh nghiệp bất động sản cho biết đang gặp phải tình cảnh tên doanh nghiệp, thương hiệu dự án, hình ảnh, logo, tên miền... bị nhái, thậm chí bị đặt trùng tên nhưng kêu không "thấu".

Ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu Việt Nam, Chủ tịch GP Invest cho biết, thương hiệu Tràng An và hình ảnh dự án Tràng An Complex ở Hà Nội của GP Invest cũng đã bị một đơn vị lấy và sử dụng để quảng cáo cho một dự án cũng trùng tên là Tràng An ở 149 Trường Chinh – Hà Nội (dự án Tràng An Residence – PV)...

Ông Nguyễn Cảnh Hồng – Tổng Giám đốc Eurowindow cũng cho biết, với tên thương hiệu Eurowindow, các doanh nghiệp, nhà sản xuất khác cũng sử dụng từ Euro, dù sau đó thêm các từ viết tắt khác hoặc các hình ảnh..., nhưng vẫn dẫn đến sự nhầm lẫn về thương hiệu của doanh nghiệp...

4. Bộ Tài chính muốn bỏ 2 thông tư quy định về điều kiện đối với ô tô nhập khẩu

Thông tư liên tịch số 03 và 25 quy định về việc ô tô loại dưới 16 chỗ ngồi dòng mới nguyên chiếc và đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về qua 5 cảng biển quốc tế lớn theo Bộ Tài chính đã không còn phù hợp và đang bị chồng chéo với các quy định khác.

Cơ quan này cho rằng, theo Điều 35 Luật Quản lý Ngoại thương thì Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan quyết định, công bố hàng hóa, cửa khẩu xuất nhập khẩu tương ứng theo lộ trình thực hiện. Do vậy, việc quy định về cửa khẩu nhập khẩu tại Thông tư liên tịch số 03 và thông tư liên tịch số 25 của Liên bộ Tài chính – Công Thương – Giao thông Vận tải là không cần thiết...

5. Thủ tướng Malaysia hủy các dự án hơn 20 tỷ USD với Trung Quốc

Phát biểu với báo giới hôm nay 21/8 sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 5 ngày, Thủ tướng Malaysia Mahathir chính thức tuyên bố, Malaysia sẽ hủy dự án Đường sắt duyên hải phía đông và Dự án đường ống khí đốt ở Sabah với tổng trị giá hơn 20 tỷ USD.

Thủ tướng Mahathir nhấn mạnh, Malaysia sẽ hủy dự án này cho đến khi nào đủ lực tài chính. Ông cũng cho rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ hiểu được lý do buộc Malaysia phải hủy hai dự án...

Xem thêm

Khánh Hà