|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (30/11): Bội chi ngân sách 137.000 tỉ đồng trong 11 tháng, giá vàng sớm trở về mức 1.800 USD

08:07 | 30/11/2020
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Ngân sách Nhà nước bội chi gần 137.000 tỉ đồng trong 11 tháng; Mỗi ngày có 500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt độngGiá vàng giao dịch quanh ngưỡng 1.786 USD
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (30/11): Bội chi ngân sách 137 nghìn tỉ đồng trong 11 tháng, giá vàng sẽ sớm trở về mức 1.800 USD - Ảnh 1.

Kinh tế toàn cầu vẫn có nguy cơ mất ổn định trong năm tới dù sắp có vắc xin ngừa COVID-19

Những hy vọng đang gia tăng rằng vắc xin ngừa COVID-19 sẽ có ngay vào tháng 12 tới, nhưng việc phân phối rộng rãi sẽ mất nhiều tháng và số ca mắc đang tăng trở lại ở nhiều nền kinh tế lớn. 

Các nhà kinh tế trên phố Wall cho rằng sẽ không quá lâu trước khi kinh tế Mỹ, Khu vực sử dụng đồng euro và Nhật Bản lại sẽ suy giảm trong quý này hay quý tới, vài tháng sau khi phục hồi từ cuộc suy thoái sâu nhất trong nhiều thế hệ.

Các số liệu của Bloomberg Economics cho thấy một cuộc suy thoái kép, với các chỉ số sản xuất của châu Âu đã minh chứng cho lo ngại đó, dù chỉ số về hoạt động kinh doanh tại Mỹ là lạc quan.

Vấn đề Brexit: Nỗ lực cuối cùng của EU và Anh nhằm đạt thỏa thuận thương mại

Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier tới London tối 27/11. Đây được coi là nỗ lực cuối cùng nhằm đạt một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Anh, khi chỉ còn đúng 5 tuần nữa là đến thời điểm Anh chính thức rời khỏi "quĩ đạo" của EU.

Hai bên kêu gọi nhau thỏa hiệp nhằm tránh một cái kết hỗn loạn cho cuộc khủng hoảng Brexit kéo dài 5 năm nay. Các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ nối lại sau khi phải tạm ngừng hồi tuần trước, khi một thành viên đoàn đàm phán của ông Barnier có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trung Quốc vượt Mỹ trên bảng xếp hạng cường quốc dữ liệu, Việt Nam vào top 10

Ấn Độ, Singapore và Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, trong khi Nhật Bản rơi xuống cuối bảng xếp hạng các cường quốc dữ liệu của Nikkei Asia. Đặc biệt, vị thế của hai kình địch Mỹ và Trung Quốc đã hoán đổi. Trung Quốc ngày nay là siêu cường dữ liệu mới của thế giới, đẩy Mỹ xuống vị trí thứ hai. 

Đà tăng trưởng năng lực truyền tải dữ liệu của Trung Quốc và Mỹ chênh lệch rất lớn. Trong giai đoạn 2001 - 2019, lưu lượng dữ liệu xuyên biên giới của Trung Quốc tăng 7.500 lần, trong khi mức tăng của Mỹ chỉ là 219 lần. Trung Quốc liên tục bám sát Mỹ và chính thức vượt Mỹ vào năm 2014.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (30/11): Bội chi ngân sách 137 nghìn tỉ đồng trong 11 tháng, giá vàng sẽ sớm trở về mức 1.800 USD - Ảnh 2.

Ngân sách Nhà nước bội chi gần 137 nghìn tỉ đồng trong 11 tháng

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính đạt 1.186,3 nghìn tỉ đồng, bằng 78,4% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 1.001,5 nghìn tỉ đồng, bằng 79,2%; thu từ dầu thô 30,5 nghìn tỉ đồng, bằng 86,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 153,5 nghìn tỉ đồng, bằng 73,8%.

Tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính đạt 1.323,2 nghìn tỉ đồng, bằng 75,7% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 884,3 nghìn tỉ đồng, bằng 83,7%; chi đầu tư phát triển 338,3 nghìn tỉ đồng, bằng 71,9%; chi trả nợ lãi 91,5 nghìn tỉ đồng, bằng 77,4%. 

Apple vẫn sẽ rời Trung Quốc để tới Việt Nam, Ấn Độ dưới thời ông Biden

Apple, công ty lớn nhất trong số nhiều đại gia công nghệ đang phụ thuộc vào các nhà máy tại Trung Quốc, sẽ chuyển một số dây chuyền sản xuất iPad và MacBook sang Việt Nam. Đối tác lắp rắp chính của Apple là Hon Hai Precision (tức Foxconn) gần đây vừa phân bổ khoản đầu tư 270 triệu USD vào Việt Nam.

Xu hướng tách rời hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc dường như không thể đảo ngược khi mà các quốc gia khác như Ấn Độ và Việt Nam đang ra sức củng cố cơ sở hạ tầng và chính sách để thu hút các nhà sản xuất nước ngoài. Ấn Độ và Việt Nam còn có chi phí nhân công và đất đai thấp hơn cũng như ít căng thẳng địa chính trị hơn so với Trung Quốc.

Mỗi ngày có 500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2020, cả nước có gần 13.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng kí là 284.800 tỉ đồng và số lao động đăng kí là 119.700 lao động, tăng 7,3% về số doanh nghiệp, tăng 72% về vốn đăng kí và tăng 65,3% về số lao động so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng, cả nước có gần 124.300 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với tổng số vốn đăng kí là 1,879 triệu tỉ đồng và tổng số lao động đăng kí là 970.000 lao động, giảm 1,9% về số doanh nghiệp, tăng 19,3% về vốn đăng kí và giảm 14,7% về số lao động so với cùng kì năm trước.

Trung bình mỗi tháng có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tương đương 500 doanh nghiệp/ngày. 

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (30/11): Bội chi ngân sách 137 nghìn tỉ đồng trong 11 tháng, giá vàng sẽ sớm trở về mức 1.800 USD - Ảnh 3.

Chuyên gia: Các thị trường chứng khoán châu Âu sẽ 'bứt phá' ấn tượng hơn Phố Wall trong năm tới

Thành viên Ban đầu tư tại Quilvest Wealth Management, Bob Parker, diễn biến của thị trường chứng khoán ở Mỹ sẽ lu mờ hơn so với hầu hết các khu vực toàn cầu khác trong năm 2021.

Ông dự đoán chứng khoán châu Âu sẽ tăng trưởng tốt hơn so với chứng khoán Mỹ, với sự dẫn đầu của các thị trường ở Anh, Tây Ban Nha và Italy (I-ta-li-a). Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha đã tăng gần 24% kể từ đầu tháng 11/2020, trong khi chỉ số FTSE MIB của Italy đã tăng 21%.

Giá vàng hôm nay 30/11: Mở phiên đầu tuần, vàng giao dịch quanh ngưỡng 1.786 USD

Tuần qua, vàng đã giảm xuống dưới 1.800 USD, do sự phục hồi trên thị trường chứng khoán, một số dữ liệu kinh tế tốt hơn mong đợi và tin tức tích cực về vắc xin.

Theo các nhà phân tích Kitco, vàng sẽ sớm quay về mức 1.800 USD và dự đoán giá sẽ cao hơn trong năm tới.

Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand (ANZ), cho biết tin tức về vắc xin không thực sự thay đổi các động lực chính khiến vàng tăng cao hơn trong năm nay, do lãi suất thực, lạm phát và đồng USD yếu hơn chính là những yếu tố kích hoạt vàng sẽ tăng lên 2.100 USD. 

Linh Giang