|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (23/2): Chứng khoán Mỹ phân hoá, lợi nhuận Petrolimex năm 2021 dự kiến tăng mạnh

08:25 | 23/02/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Sáng 23/2, thêm 3 ca mắc COVID-19 tại ổ dịch mới của Hải Dương, hơn 13.000 người hết cách ly; Nhóm dầu khí và tài chính tăng mạnh, cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc; Giá vàng giảm nhẹ sau khi tăng 1,5% trong phiên trước.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (23/2): Chứng khoán Mỹ phân hoá, lợi nhuận Petrolimex năm 2021 dự kiến tăng mạnh - Ảnh 1.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và định ra 'lằn ranh đỏ'

Hôm 22/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden ngừng kìm hãm doanh nghiệp nước này. Ông cũng đồng thời vạch ra các "lằn ranh đỏ" của Bắc Kinh và yêu cầu Mỹ tôn trọng.

Ông Vương cho biết Trung Quốc mong muốn Mỹ gỡ thuế quan và các lệnh trừng phạt vào doanh nghiệp, đồng thời "từ bỏ sự kìm nén phi lý lên tiến bộ công nghệ của Trung Quốc, tạo ra các điều kiện cần thiết cho sự hợp tác Trung-Mỹ".

Trung Quốc bám đuổi Mỹ trong cuộc đua thương hiệu doanh nghiệp

Trong bảng xếp hạng 500 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh năm 2021 của Brand Finance, Mỹ và Trung Quốc đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong đó, các tên tuổi của Mỹ có giá trị cộng gộp 3.281 tỷ USD, tương đương 46% tổng số. Các con số tương ứng của phía Trung Quốc là 1.483 tỷ USD và 20,8%.

Kể từ khi Brand Finance bắt đầu công bố số liệu thống kê vào năm 2007 đến nay, tỷ trọng giá trị thương hiệu của Trung Quốc đã tăng gấp hơn hai lần. Ngược lại, tỷ trọng của Mỹ lại giảm từ 53,9% còn 46%.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế Thái Lan không mấy khả quan

Theo Bộ Công Thương, dù có nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19 hiện tại khiến triển vọng kinh tế của Thái Lan không mấy khả quan trong năm 2021. 

Dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan năm 2021 được điều chỉnh từ mức 3,1% xuống 2,4% để phù hợp với tình hình hiện tại. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 cũng được điều chỉnh từ mức 2,5% lên 3% với kỳ vọng tình hình kinh tế sẽ phục hồi.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (23/2): Chứng khoán Mỹ phân hoá, lợi nhuận Petrolimex năm 2021 dự kiến tăng mạnh - Ảnh 2.

Sáng 23/2, thêm 3 ca mắc COVID-19 tại ổ dịch mới của Hải Dương, hơn 13.000 người hết cách ly

Bản tin 6h ngày 23/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước đều ở Hải Dương.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 1.496 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 803 ca.

Thoả thuận giữa Vingroup và LG bất thành

Nguồn tin độc quyền The Korea Times đưa tin, nỗ lực gần đây của LG Electronics để bán các nhà máy sản xuất điện thoại di động cho Vingroup đã bất thành bởi mức đề nghị của tập đoàn Việt Nam thấp hơn mức mong muốn của công ty công nghệ Hàn Quốc.

"LG đã đàm phán với Vingroup để bán các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh của mình tại Việt Nam và Brazil, song các cuộc đàm phán gần đây đã thất bại do việc chênh lệnh giá giữa các bên", nguồn tin cho hay.

Dự báo lợi nhuận Petrolimex năm 2021 tăng mạnh nhờ nhu cầu xăng dầu hồi phục

SSI ước tính giá xăng dầu bình quân năm 2021 sẽ phục hồi 21% so với năm trước. Mặt khác, sản lượng tiêu thụ nhiên liệu bay được dự báo sẽ phục hồi 15%. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Petrolimex trong năm 2021 có khả năng đạt lần lượt 162.300 tỷ đồng và 5.070 tỷ đồng, tăng tương ứng 31% và 263% so với năm 2020. 

Với năm 2022, SSI ước tính lợi nhuận trước thuế của Petrolimex có thể tăng 23% so với năm 2021, đạt 6.250 tỷ đồng và vượt mức năm 2019 nhờ sự phục hồi hoàn toàn của mảng nhiên liệu bay và sự tăng trưởng hữu cơ từ các mảng khác.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (23/2): Chứng khoán Mỹ phân hoá, lợi nhuận Petrolimex năm 2021 dự kiến tăng mạnh - Ảnh 3.

Nhóm dầu khí và tài chính tăng mạnh, cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc

Chỉ số S&P 500 sụt 0,8% và đóng cửa ở 3.876,5 điểm sau phiên biến động mạnh. Công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu là các nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số. Đây là phiên đi xuống thứ 5 liên tiếp của S&P 500.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite lao dốc 2,46%, kết phiên ở 13.533 điểm. Trong đó, cổ phiếu xe điện Tesla giảm 8,6%, đánh dấu phiên đi xuống mạnh nhất kể từ tháng 9/2020. Các đại gia công nghệ như Apple, Amazon và Microsoft đều sụt ít nhất 2%.

Giá vàng hôm nay 23/2: Giảm nhẹ sau khi tăng 1,5% trong phiên trước

Trong phiên giao dịch sáng ngày 23/2, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,06% xuống 1.809, 5 USD/ounce vào lúc 7h25 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 0,01% xuống 1.808,15 USD/ounce.

Giá vàng tăng hơn 1,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/2) lên cao nhất gần một tuần và trở lại mốc 1.800 USD/ounce. Những dự đoán về lạm phát tăng đã dẫn tới lo ngại về giá cổ phiếu và khiến các nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn là vàng. Trong khi đó sức mạnh của đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ kim loại quý. 

Bảo Ngọc