|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (18/2): Chứng khoán Mỹ phân hoá, PVEP đầu tư 380 triệu USD khai thác dầu khí

08:00 | 18/02/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Trung Quốc vượt mặt Mỹ thành đối tác thương mại lớn nhất của EU; Dow Jones lên đỉnh mới, những cổ phiếu mà Warren Buffett mua tăng mạnh; Giá vàng xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (18/2): Chứng khoán Mỹ phân hoá, PVEP đầu tư 380 triệu USD khai thác dầu khí - Ảnh 1.

Trung Quốc vượt mặt Mỹ thành đối tác thương mại lớn nhất của EU

Cơ quan thống kê Eurostat của EU cho biết Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) vào năm ngoái. Khối lượng thương mại giữa Trung Quốc và 27 thành viên EU đạt 586 tỷ euro (710 tỷ USD) trong năm 2020. Xuất khẩu của EU sang Trung Quốc và nhập khẩu đạt lần lượt là 202,5 tỷ euro và 383,5 tỷ euro.

Thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc cũng mở rộng từ 165 tỷ USD năm 2019 đến 181 tỷ euro năm 2020, tương đương mức tăng 9,9%. 

Ông Trump tuyên chiến với lãnh đạo Đảng Cộng hòa

Hôm 16/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công kích mạnh mẽ Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và tuyên bố sẽ ủng hộ các ứng viên có tư tưởng giống mình chứ không phải Đảng Cộng hòa.

Thông cáo mới nhất của ông Trump được đăng tải thông qua một ủy ban hoạt động chính trị (PAC). Theo đó, cựu tổng thống Mỹ miêu tả Thượng nghị sĩ McConnell là "một tay làm thuê chính trị khổ sở, mặt mũi lúc nào cũng sưng sỉa, không biết cười là gì".

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (18/2): Chứng khoán Mỹ phân hoá, PVEP đầu tư 380 triệu USD khai thác dầu khí - Ảnh 2.

Sáng nay, không thêm ca mắc COVID-19 mới

Bản tin 6h ngày 18/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19.

Tính đến 6h ngày 18/2, Việt Nam có tổng cộng 1430 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 737 ca.

Hòa Phát xuất khẩu 22.000 tấn tôn trong gần hai tháng đầu năm

Theo tin từ Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG), trong tháng 1/2021, doanh nghiệp này đã xuất khẩu khoảng 10.000 tấn tôn mạ kẽm cho các đối tác đến từ Bỉ và Tây Ban Nha. Trong tháng 2, Tôn Hòa Phát tiếp tục xuất một lô hàng hơn 12.000 tấn, chủ yếu là các sản phẩm tôn mạ lạnh, sang châu Mỹ. 

PVEP sẽ rót 380 triệu USD thăm dò, khai thác dầu khí năm 2021

Báo Bà Rịa Vũng Tàu dẫn thông tin từ Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP), năm 2021, PVEP sẽ đầu tư khoảng 380 triệu USD cho hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí mới trong năm 2021.

Theo lãnh đạo PVEP, từ đầu năm 2020, giá dầu duy trì ở mức thấp. Bên cạnh đó, các mỏ khai thác của PVEP đang trên đà suy giảm tự nhiên sau nhiều năm khai thác. Tuy nhiên, việc đầu tư số tiền 380 triệu USD trên nhằm bảo đảm sản lượng dầu mỏ khai thác cho toàn ngành trong những năm tiếp theo.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (18/2): Chứng khoán Mỹ phân hoá, PVEP đầu tư 380 triệu USD khai thác dầu khí - Ảnh 3.

Dow Jones lên đỉnh mới, những cổ phiếu mà Warren Buffett mua tăng mạnh

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc giảm 180 điểm nhưng sau đó vọt lên và kết phiên tăng 90 điểm, tức gần 0,3%.

Chỉ số S&P 500 giảm chưa đầy 0,1% còn 3.931 điểm, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ mất 1%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng sụt 0,6%, trong đó Apple giảm 1,8%.

Giá vàng hôm nay 18/2: Xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng

Trong phiên giao dịch sáng ngày 18/2, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,01% lên 1.776,3 USD/ounce vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 4 cũng tăng 0,06% lên 1.776,25 USD/ounce.

Giá vàng giảm xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/2) vì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD tăng tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý.

Bảo Ngọc