|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/12): Dự kiến bội chi ngân sách năm 2021 gần 344.000 tỷ đồng, chứng khoán Mỹ điều chỉnh

08:26 | 15/12/2020
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước gần 344.000 tỷ đồng năm 2021; Chứng khoán Mỹ sụt giảm phiên đầu tuần, Dow Jones mất gần 200 điểm; Giá vàng giảm sau khi có lịch tiêm vắc xin COVID-19 ở Mỹ.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/12): Dự kiến bội chi ngân sách năm 2021 gần 344.000 tỷ đồng, chứng khoán Mỹ điều chỉnh - Ảnh 1.

Bước đi sai lầm của ông Trump trong thời khắc trọng đại của nước Mỹ

Tuần này, Mỹ bắt đầu phân phối vắc xin COVID-19 để tiêm chủng cho hàng triệu người dân. Thế nhưng những dòng tweet trong lúc nóng giận của Tổng thống Trump đã làm lu mờ đi dấu mốc y tế quan trọng này và có thể còn gây tổn hại tới sức khỏe cộng đồng.

Trong một video đăng tải trên Facebook cá nhân, ông Trump gọi vắc xin của Pfizer-BioNTech là "một phép màu y tế" và là một trong những "thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, có thể cứu sống hàng triệu người và chấm dứt đại dịch COVID-19".

Đại cử tri bỏ phiếu ngày 14/12: Dấu chấm hết cho giấc mộng tái đắc cử của ông Trump

Các thành viên của cử tri đoàn sẽ tập trung vào ngày 14/12 (theo giờ Mỹ) nhằm bỏ phiếu chính thức cho tổng thống Mỹ tiếp theo. 

Tất cả 50 bang đã chứng nhận kết quả bầu cử cho thấy ông Joe Biden sẽ là tổng thống Mỹ thứ 46, nhưng cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn sẽ khiến kết quả trở thành chính thức. Ông Trump đã hứa sẽ chấp nhận rời khỏi Nhà Trắng nếu đối thủ thắng phiếu đại cử tri. 

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/12): Dự kiến bội chi ngân sách năm 2021 gần 344.000 tỷ đồng, chứng khoán Mỹ điều chỉnh - Ảnh 2.

Hà Nội sẽ có thêm một sân bay, dự kiến khai thác sau năm 2040

Theo Dân trí, dự thảo Tờ trình nêu rõ: "CHK số 2 Vùng Thủ đô phát triển khu bay với quy mô 2 đường cất hạ cánh. Xây dựng đường lăn, nhà ga và sân đỗ để đưa tổng công suất đạt 50 triệu khách/năm khi có nhu cầu trong giai đoạn sau năm 2040".

Dự thảo quy hoạch của Cục Hàng không không cho biết về vị trí CHK số 2 Hà Nội. Trước đó, hồi tháng 9, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đề xuất đặt sân bay thứ hai của Thủ đô tại huyện Ứng Hòa.

Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước gần 344.000 tỷ đồng năm 2021

Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1,343 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 1,134 triệu tỷ đồng; thu từ dầu thô là 23.200 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 178.500 tỷ đồng; thu viện trợ là 8.130 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2021 dự tính là 1,687 triệu tỷ đồng. 

Như vậy, mức bội chi ngân sách nhà nước trong năm sau theo dự toán là 343.670 tỷ đồng, bằng khoảng 4% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng (3,7% GDP) và bội chi ngân sách địa phương 24.800 tỷ đồng (0,3% GDP).

Hà Nội còn hơn 47 tỷ USD vốn FDI còn hiệu lực

Về kết quả thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, từ năm 1989, TP Hà Nội luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tính đến nay, vốn đầu tư còn hiệu lực là 47,7 tỷ USD, vốn giải ngân đạt khoảng 28,5 tỷ USD.

Trong số các dự án còn hiệu lực, có 5.879 dự án ngoài khu công nghiệp với số vốn đăng ký là 31,26 tỷ USD; 385 dự án trong các khu công nghiệp với số vốn đăng kí là 6,76 tỷ USD và 14 dự án trong khu công nghệ cao Hòa Lạc với số vốn đăng kí 880 triệu USD.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/12): Dự kiến bội chi ngân sách năm 2021 gần 344.000 tỷ đồng, chứng khoán Mỹ điều chỉnh - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ sụt giảm phiên đầu tuần, Dow Jones mất gần 200 điểm

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 185 điểm, tương đương 0,6%, và đóng cửa ở 29.862 điểm. Có lúc trong phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu này đã tăng hơn 200 điểm và thiết lập đỉnh mới.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,4% còn 3.647 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite diễn biến ngược chiều, tăng 0,5% lên 12.440 điểm.

Ông Bill De Blasio - Thị trưởng New York ngày 14/12 đã cảnh báo rằng thành phố này có thể sẽ sớm phải trải qua tình trạng "đóng cửa hoàn toàn". Sau phát biểu này của thị trưởng De Blasio, các chỉ số S&P 500 và Dow Jones quay đầu giảm điểm. 

Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng giảm sau khi có lịch tiêm vắc xin COVID-19 ở Mỹ

Giá vàng giao ngay tăng 0,03% lên 1.828 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,04% lên 1.830 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 7h00 (giờ Việt Nam) hôm nay.

Theo Reuters, vàng giảm giá vào thứ Hai (14/12) khi việc triển khai vắc xin COVID-19 ở Mỹ đã thúc đẩy sự lạc quan trên các thị trường tài chính rộng lớn hơn, khiến các nhà đầu tư tin tưởng hơn về khả năng phục hồi kinh tế.

Linh Giang