|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (12/4): Ông Trịnh Văn Quyết nắm hơn 52% vốn FLCHomes, Khang Điền đặt mục tiêu lãi 1.200 tỷ

08:09 | 12/04/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Ông Trịnh Văn Quyết sở hữu 218 triệu cổ phần FLCHomes, nắm trên 52% vốn; Khang Điền lên kế hoạch lãi 1.200 tỷ, triển khai ba dự án tại khu Đông và Tây Sài Gòn; Giá vàng hôm nay 12/4: Tiếp đà giảm vào đầu tuần mới.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (12/4): Ông Trịnh Văn Quyết nắm hơn 52% vốn FLCHomes, Khang Điền đặt mục tiêu lãi 1.200 tỷ  - Ảnh 1.

Kinh tế Mỹ có thể bước vào thời điểm vàng về tăng trưởng

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon, trong lá thư thường niên gửi tới các cổ đông trong tuần này đã nói rằng nước Mỹ có thể bước vào thời điểm vàng, với tăng trưởng nhanh và bền vững, lạm phát tăng nhưng không quá mạnh và lãi suất tăng nhưng không quá nhanh.

Nhận định lạc quan của ông Dimon được đưa ra sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tạo đà để kinh tế Mỹ tăng trưởng 6,4% trong năm nay, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1984, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan.

Châu Âu cần một kế hoạch khôi phục kinh tế tham vọng hơn

Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune hôm 11/4 nhận định Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải tìm kiếm một kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch tham vọng hơn so với gói kích thích 750 tỷ euro đã được thống nhất vào mùa Hè năm ngoái.

Bộ trưởng Beaune cho biết ông hy vọng 27 quốc gia thành viên EU sẽ phê chuẩn gói kích thích kinh tế vào tháng Năm tới, để số tiền 750 tỷ euro có thể được phân phối từ mùa Hè. Theo kế hoạch, Pháp sẽ nhận được 40 tỷ euro trong số này.

Singapore và Mỹ xem xét các biện pháp phục hồi giao thông đường không song phương

Singapore và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực giao thông vận tải, cùng làm việc trong các lĩnh vực để khôi phục hoạt động đi lại bằng đường hàng không quốc tế một cách an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tuyên bố cũng tái khẳng định cả hai nước đều là thành viên của Hiệp định Paris - thỏa thuận quốc tế năm 2015 về hành động biến đổi khí hậu.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (12/4): Ông Trịnh Văn Quyết nắm hơn 52% vốn FLCHomes, Khang Điền đặt mục tiêu lãi 1.200 tỷ  - Ảnh 2.

Tỷ trọng container từ ASEAN đến Mỹ lần đầu vượt mốc 20%, Việt Nam đóng góp gần một nửa

Dữ liệu của JMC còn cho thấy trong năm 2020, tỷ trọng container hàng hóa xuất phát từ Singapore, Việt Nam và 6 nước Đông Nam Á khác tăng 2,3 điểm % lên 21,9%. Như vậy, đây là lần đầu tiên tỷ trọng container đi từ ASEAN đến thị trường Mỹ vượt mốc 20%, Nikkei Asia lưu ý.

Việt Nam càng ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong dòng chảy thương mại toàn cầu. Năm ngoái, tổng lượng container hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam sang Mỹ tăng 24,8% lên 1,99 triệu chiếc, chiếm tỷ trọng 10,8% (tức tăng 1,8 điểm % so với năm 2019).

Ông Trịnh Văn Quyết sở hữu 218 triệu cổ phần FLCHomes, nắm trên 52% vốn

Cổ đông lớn nhất của FLCHomes là ông Trịnh Văn Quyết với tỷ lệ sở hữu 52,49%, tương đương 218,34 triệu đơn vị FHH.

Ngoài việc có chung cổ đông lớn là ông Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC và FLCHomes còn có chung nhiều nhân sự cấp cao khác, bao gồm: Bà Bùi Hải Huyền, bà Hương Trần Kiều Dung và bà Đàm Ngọc Bích.

Khang Điền lên kế hoạch lãi 1.200 tỷ, triển khai ba dự án tại khu Đông và Tây Sài Gòn

CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (Mã: KDH) vừa công bố kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 với doanh thu 4.800 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6% và 4% so với năm ngoái; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2021 là 10%.

Bên cạnh đó, Khang Điền có kế hoạch tập trung giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh thủ tục pháp lý cho các dự án hiện hữu ở TP Thủ Đức, Bình Chánh và Bình Tân để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh các năm kế tiếp. 

Ông Đặng Thành Tâm: KBC đất nhiều tới nỗi chim bay gãy cánh, khuyên cổ đông mua thêm cổ phiếu

Ông Tâm còn khuyên cổ đông hoặc mua thêm cổ phiếu KBC hoặc mua thêm đất của KBC.  Vị Chủ tịch tiết lộ sắp tới sẽ có chương trình ưu đãi giá đất cho cổ đông KBC. Ông còn nhấn mạnh "KBC đất nhiều, chim bay tới gãy cánh".

Nhận diện được tình hình, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 tăng vọt lên 6.600 tỷ đồng, gấp ba lần doanh thu năm ngoái. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế mục tiêu đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 573%. Nếu đạt được kế hoạch này, đây sẽ là kết quả kỷ lục của công ty từ trước đến nay. 

Chủ tịch CenLand: Thần tượng của tôi là Capital Land, còn Đất Xanh, Danh Khôi hay Khải Hoàn Land,... đều không phải đối thủ

Trả lời câu hỏi "CenLand sẽ làm gì để củng cố vị thế khi ngày càng có nhiều công ty môi giới lên sàn?", ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT CenLand cho biết, chính vì có thêm các công ty môi giới mới lên sàn nên cổ phiếu của CenLand mới tăng mạnh. "Chắc chắn CenLand sẽ làm được những việc mà CenLand đứng đầu. Chắc chắn cổ phiếu CRE sẽ còn lên rất cao trong thời gian tới", ông Vũ nhấn mạnh.

"Thần tượng của tôi là những công ty hàng đầu về dịch vụ bất động sản trên thế giới như Capital Land chứ không phải Đất Xanh, Khải Hoàn Land, Danh Khôi,... Họ chỉ góp phần làm vui cuộc chơi".

Hơn 7 tỷ USD chảy về các doanh nghiệp BĐS qua kênh trái phiếu trong năm 2020

Tính riêng trong năm 2020, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự bùng nổ khi tổng giá trị phát hành sơ cấp đạt 431.000 tỷ đồng, cao hơn giá trị phát hành của TPCP. Con số này vào năm 2019 cũng đạt 320.000 tỷ đồng.

Theo số liệu của Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam, trong năm 2020, quán quân huy động trái phiếu thuộc về nhóm doanh nghiệp bất động sản với tổng giá trị phát hành hơn 163.000 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 7 tỷ USD). 

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (12/4): Ông Trịnh Văn Quyết nắm hơn 52% vốn FLCHomes, Khang Điền đặt mục tiêu lãi 1.200 tỷ  - Ảnh 3.

Giá vàng hôm nay 12/4: Tiếp đà giảm vào đầu tuần mới

Trong phiên giao dịch sáng ngày 12/4, giá vàng giao ngay giảm 0,11% xuống 1.742,5 USD/ounce vào lúc 6h40 (giờ Việt Nam), theo kitco. Giá vàng giao tháng 6 cũng giảm 0,13% xuống 1.742,55 USD/ounce.

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng thứ Hai (12/4), tiếp đà lao dốc hơn 1% của phiên giao dịch cuối tuần trước, vì đồng USD tăng giá. 

Bảo Ngọc