|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin bão mới nhất ngày 3/11: Bão số 10 bất định, rất khó dự báo

12:36 | 03/11/2020
Chia sẻ
Bão cấp 8-9 và áp thấp nhiệt đới được các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá là có tính bất định về cường độ và quĩ đạo

Bão số 10 hướng vào Phú Yên  

Sáng 3/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 10 đang cách quần đảo Hoàng Sa 380 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Trong vòng 12 giờ qua, bão không mạnh lên.

Ngày và đêm nay, hình thái này đi theo hướng tây tây nam, vận tốc 10-15 km/h. Sáng 4/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 290 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau đó bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây nam với vận tốc 10 km/h và không có khả năng mạnh thêm. Ngày 5/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi tiến vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Tin bão mới nhất ngày 3/11:  Bão số 10 hướng vào Phú Yên  - Ảnh 1.

Bão số 10 có hướng di chuyển chếch xuống phía nam, hướng vào đất liền Phú Yên nhưng khả năng suy yếu trước khi đổ bộ. (Ảnh: VNDMS).

Hoàn lưu bão vẫn gây một đợt mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ, trọng tâm là Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong các ngày 4-7/11.

Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa 300-400 mm/đợt, trong khi khu vực Bình Định, Phú Yên và phía bắc Tây Nguyên mưa 100-200 mm.

Ảnh hưởng của mưa lớn, lũ trên các sông khả năng lên cao trở lại. Lũ trên sông ở Quảng Nam và Quảng Ngãi có thể lên báo động 2 và báo động 3.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 12,5 đến 17 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 111 đến 118 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Quảng Nam khẩn cấp sơ tán dân trước 11h ngày 4/11

Sáng 3/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh ông Hồ Quang Bửu, đã kí ban hành Công điện về chủ động ứng phó với bão Goni (bão số 10) và tình hình mưa lũ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro cấp huyện, cấp xã đến cộng đồng để nhân dân biết, chủ động ứng phó.

Kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Việc này cần hoàn thành trước 11 giờ ngày 4/11, đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Ông Bửu yêu cầu đối với các địa phương miền núi có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá cần tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân chủ động quan sát khi thấy các dấu hiệu bất thường như: nứt đất, nứt nhà, cây nghiêng, nước chảy sườn đồi chuyển màu... cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Các địa phương ven biển, cửa sông rà soát đảm bảo an toàn các trụ sở sơ tán tập trung, sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân và khách du lịch ven biển, trên đảo…Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè. Hoàn thành trước 16h ngày 4/11.

8 tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 10

Tin bão mới nhất ngày 3/11:  Bão số 10 hướng vào Phú Yên  - Ảnh 2.

Bảo đảm an toàn trên biển trước bão số 10 là nhiệm vụ trọng tâm đang được triển khai. (Ảnh: Quân đội Nhân dân).

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho thấy, các đơn vị chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.877 phương tiện với 232.118 người, biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển vòng tránh, hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Tuy nhiên, hiện, vẫn còn 8 phương tiện với 60 lao động của tỉnh Bình Định hoạt động trong vùng nguy hiểm; các tàu thuyền đã nhận thông tin và đang di chuyển vòng tránh.    

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Định đã có công điện gửi sở ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão số 10 và tình hình mưa lũ sau bão.

Riêng tỉnh Bình Định đã có công điện cấm biển, không cho tàu cá (chiều dài tàu từ 15m trở lên) ra khơi từ 14 giờ ngày 2/11.

Các tỉnh từ Đà Nẵng - Khánh Hòa đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân gia cố, di dời 189.829 lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn, tập trung chủ yếu tại 2 tỉnh: Phú Yên (81.177 lồng bè), Khánh Hòa (91.225 lồng bè). Cùng với đó là bảo đảm an toàn cho gần 17.196ha nuôi trồng thủy sản mặt nước.

Bão số 10 bất định, rất khó dự báo

Theo báo Chính phủ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 10 hết sức nguy hiểm cả ở trên biển và trên đất liền, bão có thể thay đổi rất nhanh, khó dự báo.
Tin bão mới nhất ngày 3/11: Bão số 10 bất định, rất khó dự báo - Ảnh 3.

Đường đi và vị trí cơn bão. (Ảnh: VNDMS).

Lúc 11 giờ ngày 3/11, bão số 10 vẫn giữ cường độ gió cấp 8 và đang có xu hướng tăng cấp, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng về phía đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo, bão số 10 hết sức nguy hiểm cả ở trên biển và trên đất liền. Gió mạnh cấp 8-9, giật 12 và sóng biển dâng cao 4-6m ở trong khu vực nguy hiểm của cơn bão. Các tàu, thuyền hoạt động hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có thể có gió cấp 8, giật cấp 11. Bão số 10 có đặc điểm là vùng mây đối lưu lệch về phía Tây nên khả năng xảy ra hiện tượng mưa dông, lốc và gió giật mạnh ở vùng ven biển và đất liền từ ngày 4/11, khi bão còn cách bờ khoảng 300-400km. Điều này gây mối nguy cơ cao đối với tàu, thuyền và các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven bờ.

Ngoài ra, nhiều khả năng bão sẽ kết hợp với không khí lạnh để gây ra đợt mưa to diện rộng ở khu vực miền Trung với lưu lượng vài trăm milimet từ ngày 4-7/11.

"Mưa lớn sẽ tạo ra nguy cơ cao xuất hiện lũ trên sông, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên -  Huế tới Phú Yên từ ngày 4-7/11", Giám đốc Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý, bão số 10 chỉ có sức gió mạnh cấp 8-9 nên cường độ và hướng di chuyển của bão sẽ chịu sự chi phối của hệ thống ngoại lực là chính, bão có thể thay đổi rất nhanh, khó dự báo. 

Bão cấp 8-9 và áp thấp nhiệt đới được các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá là có tính bất định về cường độ và qu đạo, không giống như các cơn bão mạnh và rất mạnh, ví dụ là cơn bão số 9 vừa qua. Vì vậy. người dân  cần theo dõi, cập nhật thường xuyên bản tin dự báo để có giải pháp ứng phó tốt nhất.

Anh Đào (tổng hợp)

Nhập khẩu thép từ Trung Quốc cao kỷ lục, đà phục hồi ngành thép trong nước vẫn chưa chắc chắn
Với đà phục hồi hiện nay, dự báo sản xuất thép thành phẩm năm 2024 có thể đạt 30 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2023. Tuy nhiên, sự phục hồi này không chắc chắn và các doanh nghiệp thép còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sức ép từ thép Trung Quốc.