|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão

10:38 | 02/11/2020
Chia sẻ
Vụ sạt lở kinh hoàng hồi tháng 11/2018 khiến 12 người tại xóm Núi thôn Thành Phát xã Phước Đồng, TP Nha Trang - Khánh Hòa thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Gần hai năm sau, ngoài nỗi lo thiên tai, người dân khu vực này còn thấp thỏm khi một dự án ngay bên cạnh đang xẻ núi thi công rầm rộ trong mùa mưa bão.
Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 1.

Xóm Núi, thôn Thành Phát nơi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng hồi tháng 11/2018, khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà hư hỏng hoàn toàn. Trong mùa mưa bão, ngoài nỗi lo thiên tai, người dân còn có thêm nỗi lo mới khi dự án xẻ núi đang triển khai ngay bên cạnh.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 2.

Xóm Núi có hàng trăm hộ dân xây dựng nhà ở dọc các sườn núi.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 3.

Trận sạt lở cách đây 2 năm đã tạo những đường tụ thủy dẫn nước từ các sườn núi về khu dân cư.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 4.

Nhiều ngôi nhà bị đất đá san phẳng trong trận sạt lở tạo những khoảng trống trong khu dân cư.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 5.

Một ngôi nhà bị dòng nước và đất đá làm hư hại phần móng.

Vụ sạt lở cách đây gần 2 năm khiến nhiều tài sản bị hư hại, nhiều người trắng tay.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 7.

Đến nay, nhiều ngồi nhà vẫn bị đất đá vùi lấp.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 8.

Theo UBND xã Phước Đồng, các hộ dân tại thôn Thành Đạt và Thành Phát hầu hết trong khu vực xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp hoặc khu vực dự án. Người dân các khu vực này đa số là lao động tự do, làm biển có mức thu nhập trung bình trở xuống. Nhiều hộ dân trong đó đã được tái định cư khi giải tỏa ở tại các dự án ven biển nhưng đã bán suất tái định cư của mình rồi lên khu vực núi ở thôn Thành Phát, Thành Đạt xã Phước Đồng tự ý xây dựng, sinh sống.

Xóm Núi nằm trong vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao nhưng người dân nhà tạm, nhà cấp 4 lại được gia cố đơn sơ để phòng chống mưa bão nên, khi tình hình mưa bão tiên lượng xấu chính quyền sẽ vận động hoặc cưỡng chế người dân khu vực này đến nơi an toàn.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 10.

Ngay bên trên xóm Núi, một dự án xẻ núi đang được triển khai.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 11.

Thời gian gần đây, ngoài mối lo thiên tai, người dân xóm Núi còn thấp thỏm khi dự án xẻ núi đang được triển khai bên trên khu dân cư.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 12.

Hàng trăm hộ dân sống ngay bên dưới dự án.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 13.

Mới đây UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND TP Nha Trang khẩn trương hoàn thành các nội dung chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện phương án di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn TP, trình UBND tỉnh trước ngày 30/11/2020. Trước mắt, cần chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai; chủ động xây dựng các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trong mùa mưa bão năm 2020 (Núi Chụt, phường Vĩnh Trường; thôn Thành Đạt và thôn Thành Phát, xã Phước Đồng) nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Nha Trang: Người dân xóm sạt lở sống thấp thỏm trong mùa mưa bão - Ảnh 14.

Theo UBND TP Nha Trang, hiện đã lập phương án di dời gần 700 hộ dân 2 thôn Thành Phát, Thành Đạt thuộc xã Phước Đồng theo hướng xây nhà ở xã hội cho thuê hoặc sử dụng quĩ đất tái định cư để bố trí cho bà con mua. Tuy nhiên, hiện chưa thống nhất phương án cụ thể.


Khải An

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.