|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi

20:43 | 28/10/2020
Chia sẻ
Trong mùa mưa bão, các hộ dân dưới chân núi Hòn Xện, TP Nha Trang - Khánh Hòa, sống thấp thỏm vì dự án đã cạo trọc núi nhưng không triển khai xây dựng.
Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 1.

Hàng chục hộ dân sống thấp thỏm dưới chân núi Hòn Xện đã bị cạo trọc để làm dự án.

Theo tài liệu, từ năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đông Dương Nha Trang được đầu tư chỉnh trang Hòn Xện.

Tháng 4/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất phương án Qui hoạch kiến trúc cảnh quan dự án Chỉnh trang khu vực núi Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang do Công ty Cổ phần Đông Dương lập.


Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 2.

Qui hoạch kiến trúc cảnh quan dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư lưu ý hình thức kiến trúc, vật liệu và màu sắc của các công trình phải hài hòa với khu vực lân cận.

Hệ thống công trình hạ tầng thuật đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng thuật các dự án liền kề trong khu vực. Việc tổ chức san nền phải có phương án thiết kế cụ thể và đảm bảo an toàn, chống sạt lở vào mùa mưa lũ.

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 3.

Khu vực nghiên cứu lập Qui hoạch có qui mô gần 9,2 ha (trong đó bao gồm 4,8 ha diện tích dự án Khu biệt thự Hòn Xện).

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 4.

Dự án nhằm bố trí đất tái định cư, chỉnh trang và xây dựng công viên cây xanh cho Khu dân cư Đường Đệ và đất thực hiện dự án Khu biệt thự Hòn Xện. Qui hoạch kiến trúc cảnh quan bao gồm: các dãy nhà liên kế bố trí dọc các trục đường chính, công trình biệt thự, đường giao thông, công viên cây xanh, hồ nước… Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án chỉ cạo trọc núi gây bất an cho các hộ dân sống bên dưới Hòn Xện.

Cũng trong năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đồng ý điều chỉnh pháp nhân chủ đầu tư dự án, Công ty TNHH Đông Dương Khánh Hòa thay cho Công ty Cổ phần Đông Dương Nha Trang.

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 5.

Theo UBND phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang), dự án chỉnh trang núi Hòn Xện triển khai dang dở, kéo dài gần 10 năm nay. Khi làm dự án, chủ đầu tư thực hiện san gạt, tận thu khối lượng đất đá trên đỉnh nên có nguy cơ gây sạt lở trong mùa mưa.

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 6.

Theo người dân sống tại khu vực này, Hòn Xện trước đây được phủ một màu xanh nhưng từ khi dự án được triển khai đất đá thường lăn xuống nhà dân gây bất an.

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chủ đầu tư không có bờ bao để bao quanh các khu vực đào núi.

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 8.

Người dân cho biết, họ rất lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến, chỉ mong chỉ quyền can thiệp để dự án về đích nhằm ổn định cuộc sống của họ, đặc biệt là vào mùa mưa bão.

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 9.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang cho biết, địa phương vừa mới triển khai rà soát các điểm sạt lở trên núi trước mùa mưa năm nay, trong đó có các điểm sạt lở tại núi Hòn Xện và đã báo cáo UBND TP Nha Trang.

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 10.

Phần đỉnh núi bị san phẳng trong khi các hộ dân bên dưới không có phương án bảo hộ.

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 11.

Hiện chủ đầu tư đã xây dựng được một vài công trình phụ và dừng hoàn toàn dự án.

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 12.

Hòn Xện đã bị san phẳng, chủ đầu tư đã làm đường dẫn lên đỉnh núi.

Nha Trang: Người dân thấp thỏm sống dưới dự án cạo trọc núi - Ảnh 13.

Từ một dự án chỉnh trang, 10 năm qua Hòn Xện chỉ thêm nhếch nhác và gây bất an cho người dân sống bên dưới.

Khải An

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.