|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tiểu sử nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

08:45 | 17/03/2018
Chia sẻ
Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải vừa qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Ông là vị Thủ tướng Chính phủ thứ 6 của Việt Nam kể từ năm 1945 đến nay và là vị Thủ tướng duy nhất trong lịch sử từng từ nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ.
tieu su nguyen thu tuong phan van khai Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần tại TP. HCM
tieu su nguyen thu tuong phan van khai Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải lâm bệnh nặng
tieu su nguyen thu tuong phan van khai Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong hoài niệm của Chủ tịch SSI
tieu su nguyen thu tuong phan van khai Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải luôn mạnh mẽ cải cách và quyết tâm hội nhập

TTXVN vừa mới dẫn tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã từ trần vào hồi 1h30 hôm nay (ngày 17/3) tại quê nhà Củ Chi, TP HCM, hưởng thọ 85 tuổi (1933 – 2018).

Thời điểm trước Tết Nguyên đán năm 2018, báo chí thông tin về việc nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bị lâm bệnh nặng. Sau thời gian điều trị ở nước ngoài, ông được chuyển về điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM (các bác sĩ của bệnh viện xác nhận ông được chuyển tới viện vào tối ngày 20/2).

tieu su nguyen thu tuong phan van khai
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời vào hồi vào hồi 1h30 hôm nay (ngày 17/3). Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Phan Văn Khải nguyên là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa X (1997 – 2002) và Quốc hội khóa XI (2002 – 2007).

Ông là vị Thủ tướng Chính phủ thứ 6 của Việt Nam kể từ năm 1945 đến nay. Nhiệm kỳ của ông tiếp nối nhiệm kỳ của nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và trước nhiệm kỳ của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Đồng chí Phan Văn Khải là vị Thủ tướng duy nhất từng từ nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ thứ hai. Cụ thể, tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, ông chỉ giữ chức đến ngày 27/6/2006 (từ chức trước khi hết nhiệm kỳ 1 năm), sau đó ông Nguyễn Tấn Dũng đã kế nhiệm vị trí Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành nốt nhiệm kỳ này (từ tháng 6/2006 – 8/2007).

Báo VietnamNet đưa tin, trong bài phát biểu từ nhiệm, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từng nói: “Tôi hết sức day dứt trước tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công. Về những vụ đục khoét của công đã phát hiện thời gian gần đây, cùng với trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư, còn có khuyết điểm và trách nhiệm của Chính phủ và của cá nhân tôi là người đứng đầu.

Với chức trách được giao mà không ngăn chặn, phát hiện sớm những vụ nghiêm trọng, kéo dài, tôi xin nhận lỗi, nhận trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và Quốc hội. Tôi mong đồng chí kế nhiệm sẽ rút ra được bài học từ những cái được và những cái yếu kém của tôi. Tôi cũng xin phép QH cho tôi được nghỉ trong thời gian sắp tới”.

Thủ tướng Phan Văn Khải đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng (năm 2014) để ghi nhận những cống hiến trong sự nghiệp cách mạng.

tieu su nguyen thu tuong phan van khai
Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

Tóm tắt tiểu sử nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải:

Ông Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933, tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.

Tham gia phong trào cách mạng từ năm 1947 với bí danh Sáu Khải, ông vào Đảng năm 26 tuổi.

- Giai đoạn từ năm 1947 - 1954: tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp tại miền Nam.

- Giai đoạn từ năm 1954 - 1960: tập kết ra miền Bắc, làm công tác nông thôn.

- Giai đoạn từ năm 1960 - 1965: học tập tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Liên Xô trước đây).

- Giai đoạn từ năm 1965 - 1972: công tác tại Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

- Giai đoạn từ năm 1973 - 1975: công tác tại Ủy ban Thống nhất của Chính Phủ.

- Giai đoạn từ năm 1976 - 1978: là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch TP HCM.

- Giai đoạn từ năm 1979 – tháng 6/1985: là Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch TP HCM.

- Giai đoạn từ tháng 7/1985 - 8/1989: là Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM.

- Giai đoạn từ tháng 3/1989 - 8/1991: là Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước.

Được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 9, Quốc hội khoá VIII.

- Tháng 3/1982: được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương.

- Năm 1984: được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và được Ban chấp hành trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội VII và VIII.

- Tháng 9/1992: được bầu làm Phó thủ tướng Chính phủ.

- Tháng 9/1997: được bầu làm Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá X.

- Ngày 25/7/2002: tiếp tục được bầu làm Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XI.

N.Lê