|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tiến độ sân golf 1.500 tỷ đồng của Chúa đảo Tuần Châu tại Hạ Long

07:21 | 08/03/2021
Chia sẻ
Sau hơn hai năm thực hiện, đến nay, tiến độ các hạng mục thi công sân golf Tuần Châu đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến đến tháng 3/2021, chủ đầu tư sẽ vận hành thử hệ thống quản lý tại dự án.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký vừa cùng đoàn công tác đi kiểm tra dự án sân golf Tuần Châu. 

Theo đó, sau hơn hai năm thực hiện, đến nay, tiến độ các hạng mục thi công sân golf Tuần Châu đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến đến tháng 3/2021, chủ đầu tư sẽ vận hành thử hệ thống quản lý của dự án. 

Tập đoàn Tuần Châu cho biết, doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư xây dựng một khách sạn có tiêu chuẩn 5 sao, dự kiến 1.000 phòng để tạo các dịch vụ gắn kết, phục vụ du khách tại khu vực này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Tập đoàn tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại để phấn đấu đúng dịp 30/4 sẽ khành thành sân golf Tuần Châu và khởi công khách sạn 1.000 phòng.

Tiến độ sân golf 1.500 tỷ đồng của Chúa đảo Tuần Châu tại Hạ Long - Ảnh 1.

Sân golf Tuần Châu đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục đầu tư. (Ảnh: quangninh.gov.vn).

Theo tìm hiểu, dự án sân golf Tuần Châu nằm trong tổng số các dự án sân golf Việt Nam được Chính phủ phê duyệt quy hoạch đến năm 2020 theo Quyết định ngày 26/11/2009.

Dự án này được khởi công vào năm 2018, có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng nằm trong Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (Tập đoàn Tuần Châu làm chủ đầu tư). 

Đây là sân golf có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với diện tích trên 140 ha, được thiết kế sân 18 lỗ. Các khu chức năng bao gồm: Sân tập chơi golf, nhà điều hành, khu nhà đa năng, câu lạc bộ thể thao, bãi đỗ xe.

Liên quan đến Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch từ năm 1999 với diện tích ban đầu gần 300 ha. Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (Tập đoàn Tuần Châu), do doanh nhân Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch HĐQT.

Về việc mở rộng khu du lịch này, đầu năm 2015, Tập đoàn Tuần Châu từng đề nghị với UBND tỉnh Quảng Ninh về phương án điều chỉnh quy hoạch với ý tưởng chủ đạo là đổ hơn 20 triệu m3 đất, đá, bùn, cát xuống vịnh Hạ Long.

Sau nhiều lần điều chỉnh, Tập đoàn được giao quản lý, sử dụng và qui hoạch trên 800 ha tại đảo Tuần Châu, TP Hạ Long. 

Doanh nghiệp này đã và đang triển khai 8 dự án thành phần nằm trong quy hoạch Khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu, trong đó có nhiều dự án đã hoàn thành như: 110km đường quanh đảo, 55 công trình giải trí và biệt thự, bến du thuyền lớn nhất thế giới,...

Trước đó, tháng 12/2018, Tập đoàn Tuần Châu đã đề xuất mở rộng quy hoạch chi tiết khu du lịch nói trên với diện tích nghiên cứu lập quy hoạch trên 964 ha, được chia ra thành 3 khu vực chính là Khu vực cao cấp, khu trung tâm dịch vụ và khu vực năng động.

Tập đoàn Tuần Châu tiền thân là Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (Âu Lạc Quảng Ninh) được thành lập ngày 2/8/1997, có trụ sở tại đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tính đến tháng 10/2020, Âu Lạc Quảng Ninh có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Trong đó, ông Đào Hồng Tuyển góp 2.400 tỷ đồng (sở hữu 96% vốn điều lệ). Phần vốn còn lại do ông Đào Anh Tuấn nắm giữ.

Ông Tuấn (sinh năm 1980) hiện đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Theo tìm hiểu, ông Tuấn là con trai cả của ông Đào Hồng Tuyển, hiện cũng đang là người đại diện theo pháp luật tại CTCP Tuần Châu Hà Nội và CTCP T&H Hạ Long.

Trước đó, năm 1997, ông Đào Hồng Tuyển đã quyết định đổ khoảng 80 tỷ đồng để xây con đường độc đạo xuyên biển, nối Tuần Châu với đất liền. Đổi lại, doanh nghiệp được khai thác 98 ha đất trên đảo. Sau đó, ông xây dựng hàng loạt công trình vui chơi và nghỉ dưỡng tại hòn đảo này.

Hà Lê

Liên tục tăng trưởng, FDI có trở thành 'trụ cột' cho nền kinh tế năm nay?
Trong tháng 4, lượng vốn FDI và số dự án đầu tư mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, là 'trụ cột' quan trọng cho nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư công chậm lại và đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.