Tại buổi họp báo Chính phủ tháng 11/2017, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết năng lực thực thi là giải pháp quan trọng nhất để thoát khỏi tình trạng "thẻ vàng" vì EU muốn Việt Nam chứng minh bằng hành động thực tiễn.
Với những hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), cá nhân vi phạm có thể bị phạt đến 1 tỉ đồng, với tổ chức là 2 tỉ đồng.
Đại diện các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) đề nghị được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bố trí cuộc gặp để Hiệp hội này đề xuất cụ thể các nội dung trong kế hoạch hành động để tránh nguy cơ thủy sản bị “cấm cửa” vĩnh viễn vào thị trường châu Âu.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?