|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Thương xá Tax mới sắp có phòng hội nghị trên 1.000 người

15:41 | 29/08/2016
Chia sẻ
UBND TP HCM yêu cầu Satra điều chỉnh phương án thiết kế đường nội bộ và nghiên cứu bố trí phòng hội nghị có sức chứa trên 1.000 người đối với công trình Thương xá Tax.

UBND TP HCM yêu cầu Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế để điều chỉnh phương án thiết kế đường nội bộ 12 m cắt ngang công trình.

Satra nghiên cứu đề xuất bố trí phòng hội nghị có sức chứa trên 1.000 người, được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị hội họp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, Ban Quản lý đường sắt đô thị phối hợp với Satra, đơn vị tư vấn thiết kế rà soát kỹ lại phương án đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông gió của tòa nhà với dự án Khu thương mại ngầm Bến Thành (dưới đường Lê Lợi) đồng bộ với dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

UBND yêu cầu việc đấu nối phải đảm bảo an toàn về hệ thống thông gió, thoát nạn khi có sự cố, ước tính lượng khách của Trung tâm Thương mại và lưu lượng khách bộ hành của tuyến đường sắt.

Công trình Thương xá Tax có tuổi đời hơn 130 năm. Vào năm 2010, UBND TP tiến hành việc di dời các hộ kinh doanh, sửa chữa công trình do tường thi công tuyến metro đi ngang qua.

Satra được giao làm chủ đầu tư dự án tháp thông gió kết hợp với trung tâm thương mại 40 tầng tại số 35-59 Lê Lợi, 122A-124B-124 đường Pasteur và 135 đường Nguyễn Huệ (Thương xá Tax cũ), phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Công trình được khởi công vào tháng 1/2016, tổng mức đầu tư dự kiến 150 triệu USD.

Theo thiết kế, công trình có diện tích 9.200 m2, cao 165 m gồm 40 tầng nổi và 6 tầng hầm, mức đầu tư khoảng 150 triệu USD.

Về công năng sử dụng, 6 tầng khối đế và 2 tầng hầm được bố trí trung tâm thương mại và có đường để đi vào thẳng nhà ga ngầm của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Trong khi đó 4 tầng hầm dưới cùng sẽ là bài đậu xe, còn 34 tầng phần tháp là tổ hợp văn phòng, khách sạn. Ngoài ra, công trình còn có bãi đáp máy báy tại đỉnh tòa nhà.

Tiến Vũ

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.