|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thưởng Tết 2020 tại các tỉnh thành trên cả nước cao nhất bao nhiêu?

19:48 | 26/12/2019
Chia sẻ
Trong khoảng gần chục tỉnh thành đã công bố mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020 thì mức cao nhất hiện thuộc về một doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP HCM với mức thưởng 3,5 tỉ đồng, còn thấp nhất là 30.000 đồng thuộc về một công ty tư nhân ở Hải Phòng...

Đến hẹn lại lên, gần cuối năm là thời điểm mà vấn đề lương thưởng Tết được người lao động quan tâm hàng đầu. Hiện tại có không ít tỉnh thành đã công bố mức thưởng Tết dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Theo số liệu công bố của các tỉnh thành này, nhìn chung mức thưởng Tết năm nay có phần nhỉnh hơn so với các năm trước.

Tại TP HCM, theo thông tin ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP HCM cho biết trên báo chí, có một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn TP thưởng Tết Dương lịch cho người lao động mức cao nhất lên tới 3,5 tỉ đồng. Đây là mức thưởng kỉ lục tại TP HCM từ trước đến nay.

Thưởng Tết 2020 tại các tỉnh thành trên cả nước cao nhất bao nhiêu? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Zing news.

Hiện so với gần chục tỉnh thành đã công bố thông tin về thưởng Tết 2020 thì mức 3,5 tỉ đồng tại TP HCM cũng là mức cao nhất. 

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất trên địa bàn thành phố này theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội là 800 triệu đồng. Mức thưởng bình quân khoảng 10 triệu đồng/người, tăng khoảng 1% so với dịp Tết Âm lịch 2019.

Theo ông Tấn, đại đa số doanh nghiệp ở TP HCM đều có thưởng Tết. Không những thưởng tiền mà còn hỗ trợ thêm quà, vé xe để về quê, để qua Tết người lao động trở lại làm việc bình thường.

Tại Đà Nẵng, theo thông tin từ Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh này, mức thưởng Tết dương lịch 2020 trong khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cao nhất là 209,1 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Mức cao nhất 209,1 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nằm ngoài khu công nghiệp.

Còn về mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cao nhất là 927,82 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng. Mức cao nhất 927,82 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh trong khu công nghiệp.

Tại Quảng Nam, theo báo cáo mới công bố về tình hình tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của 53 doanh nghiệp trong tỉnh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có 40/53 doanh nghiệp thưởng Tết Dương lịch 2020 cho gần 11.000 lao động, mức thưởng bình quân đạt 2,1 triệu đồng/người, giảm 22,7% so với năm 2019.

Trong đó, mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI với 80 triệu đồng/người. Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp chỉ đưa ra mức thưởng 100.000 đồng/người.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI với mức 500 triệu đồng đồng/người; tiếp đến là các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 112 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng nhiều nhất đạt 90 triệu đồng/người và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng đạt 12 triệu đồng/người.

Tại Thành phố Hải Phòng, hiện có 4.416 doanh nghiệp đã báo cáo tình hình thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2020. Trong đó có 96 doanh nghiệp nhà nước/có vốn góp nhà nước, 399 doanh nghiệp FDI, 3.922 doanh nghiệp tư nhân.

Trong năm 2019, tiền lương của người lao động tại Hải Phòng trung bình ở mức 7.848.000 đồng/người, tăng 13,4% so với năm 2018.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng, tiền thưởng năm nay không có nhiều biến động so với năm trước. Các doanh nghiệp có mức thưởng tết Dương lịch trung bình từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. 

Doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cao nhất là Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ với 47,421 triệu đồng. Còn doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là một công ty tư nhân ở quận Hải An với kế hoạch thưởng 30.000 đồng cho người lao động.

Dịp tết Nguyên đán thì hầu hết doanh nghiệp đều có tháng lương thứ 13 cho người lao động (từ 8 đến 10 triệu đồng). Trong đó, doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cao nhất là Công ty Xi măng Chinfon với 170 triệu đồng. Đứng thứ 2 là Công ty TNHH nhựa Phú Lâm với 120 triệu đồng. 

Doanh nghiệp có mức thưởng tết Nguyên đán thấp nhất là một công ty tư nhân ngành may mặc với mức 200.000 đồng.

Cần Thơ là một trong những tỉnh thành có công bố mức thưởng Tết 2020 sớm nhất trên cả nước. Theo đó, mức bình quân thưởng Tết Nguyên đán 2020 của người lao động trên địa bàn tỉnh dao động từ 1,5 đến 14 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất 300.000 đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp - chế xuất.

Còn mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp FDI ngoài khu công nghiệp. Mức thưởng này thấp nhất bốn năm qua của khối doanh nghiệp tại Cần Thơ. Mức thưởng cao nhất giai đoạn 2017-2019 lần lượt là 384, 446 và 230 triệu đồng.

Trong khi đó, bình quân thưởng Tết Dương lịch năm 2020 từ 1,2 đến 7,9 triệu đồng. Mức cao nhất là 100 triệu đồng, thuộc loại hình doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp, chế xuất; thấp nhất 200.000 đồng nằm trong nhóm Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp dân doanh.

Về nguyên nhân mức thưởng Tết cao nhất năm nay thấp hơn 3 năm trước, trao đổi với báo chí, ông Châu Hồng Thái, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, cho biết là do doanh nghiệp đã chia ra nhiều đợt thưởng trong năm. Tính bình quân thu nhập của người lao động vẫn cao hơn năm trước vì trong năm nhiều doanh nghiệp làm ăn hiệu quả.

TP Cần Thơ hiện có 8.253 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm hơn 135.000 người.

Chia sẻ trên VOV, ông Tống Văn Lai, Cục phó Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội cho biết, quan sát những năm gần đây, mức thưởng Tết đều tăng trưởng nhẹ, nhưng không có đột biến. 

Năm nay, Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý khá gần nhau, do đó nhiều doanh nghiệp sẽ phải cân đối, tập trung nhiều hơn về thưởng Tết Nguyên đán.

Ông Tống Văn Lai cho rằng, nhìn chung mức thưởng Tết năm 2020 có thể sẽ nhỉnh hơn nhưng sẽ không cao hơn nhiều so với năm 2019.

Khánh Hà