Vào tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố danh sách thuế quan đối ứng mới với hơn 60 đối tác thương mại, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%.
Anh đang phải đối mặt với tác động từ các chính sách thuế quan của ông Donald Trump lớn hơn cả Canada, bất chấp thỏa thuận thương mại mà Thủ tướng Keir Starmer đã đàm phán với Mỹ.
Tổng thống Trump bất ngờ cảnh báo trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ "tăng đáng kể" thuế quan đối với hàng hoá Ấn Độ, làm leo thang căng thẳng với một đối tác thương mại lớn.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay đạt 70,91 tỷ USD. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất, với kim ngạch đạt hơn 18 tỷ USD, chiếm 26,09%.
Tổng thống Trump sẽ duy trì thuế quan đối ứng tối thiểu 10%, trong khi hàng nhập khẩu từ các đối tác có thặng dư thương mại với Mỹ phải đối mặt mức thuế 15% hoặc cao hơn.
Việc VN-Index mất gần 300 điểm chỉ trong vài tuần cho thấy mức độ chiết khấu rủi ro đã được đẩy lên đáng kể trong thời gian ngắn. Khi những biến số này còn chưa hạ nhiệt, thị trường có thể tiếp tục biến động. Tuy nhiên, chính trong những giai đoạn như vậy, mặt bằng định giá cũng dần trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và kỷ luật, đặc biệt khi thị trường bắt đầu xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại.