|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Thừa Thiên - Huế kêu gọi đầu tư nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao đến năm 2025

16:49 | 11/10/2021
Chia sẻ
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu kêu gọi đầu tư 3-5 dự án xây dựng cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao đến 2025.
Thừa Thiên - Huế muốn xây 10 khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao đến 2025 - Ảnh 1.

Một khu nghỉ dưỡng 5 sao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Laguna Lăng Cô).

Cổng thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa tin, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu xây dựng được 10 cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao; kêu gọi đầu tư 3-5 dự án xây dựng cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao. 

Bên cạnh đó, ngành du lịch muốn thu hút khoảng 6 triệu lượt khách đến Thừa - Thiên Huế, trong đó khách quốc tế khoảng 45-50%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, thời gian lưu trú bình quân đạt trên hai ngày, chi tiêu bình quân đạt 2,2 triệu đồng/lượt khách.

Theo thống kê các cơ sở lưu trú đã xếp hạng của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tính đến ngày 3/5/2020, trên địa bàn tỉnh có 6 khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao gồm: Hoàng Cung (Imperial); Khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương; Kinh Thành (La Résidence); Indochine Palace; Laguna Lăng Cô và Vinpearl.

Trước đó ngày 9/4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp năm 2021, định hướng đến năm 2022 gồm 20 dự án. Trong đó, có hai dự án đầu tư du lịch tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với tổng vốn đầu tư dự kiến 35.000 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án Khu du lịch biển Lăng Cô - đầm Lập An tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc diện tích 126 ha. Mục tiêu xây dựng khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao với tổng vốn đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng. 

Dự án thứ hai là Khu đô thị, du lịch Cảnh Dương tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc với diện tích 270 ha. Mục tiêu xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao với tổng vốn đầu tư dự kiến 25.000 tỷ đồng.

Chu Lai

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?