|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng nghiên cứu kỹ dự án hầm sông Hàn

11:16 | 11/03/2017
Chia sẻ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố Đà Nẵng nghiên cứu kỹ về việc đầu tư công trình hầm qua sông Hàn. Trường hợp cần thiết phải đầu tư dự án, Đà Nẵng cần đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung thành phố báo cáo Thủ tướng.
thu tuong yeu cau da nang nghien cuu ky du an ham song han
Mô phỏng hầm chui sông Hàn ở Đà Nẵng. Ảnh: Britec

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thông báo kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về Dự án hầm qua sông Hàn tại Đà Nẵng.

Theo đó Thủ tướng cho rằng, Đà Nẵng hiện phải làm rất nhiều việc như đầu tư phát triển khu vực phía tây thành phố, giải quyết các công việc cấp thiết (xây dựng bãi đỗ xe, xử lý rác thải, nước thải, bảo đảm an sinh xã hội...). Những việc đó cấp thiết hơn là đầu tư xây dựng công trình hầm dự kiến hàng nghìn tỷ đồng, trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế và ùn tắc giao thông có thể được giải quyết bằng nhiều giải pháp khác.

Thành phố cần tham khảo kinh nghiệm từ dự án xây dựng hầm Thủ Thiêm ở TP HCM và cần nghiên cứu kỹ lưỡng về việc đầu tư công trình hầm qua sông Hàn, phải tạo sự đồng tình của nhân dân.

Hiện nay, dự án hầm qua sông Hàn chưa có trong Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Đà Nẵng thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan làm rõ sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp cần thiết phải đầu tư thì các đơn vị nghiên cứu đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Kết luận nêu rõ, việc triển khai các thủ tục đầu tư dự án chỉ thực hiện sau khi Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh.

Thông tin kết luận của Thủ tướng làm sáng tỏ những tranh luận gần đây về việc có ngừng triển khai đầu tư xây dựng công trình hầm chui qua sông Hàn hay không? Trong khi cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh cho biết trên trang cá nhân rằng dự án sẽ bị ngưng thì Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ lại khẳng định không có chuyện dừng dự án.

thu tuong yeu cau da nang nghien cuu ky du an ham song han Tranh cãi việc có hay không Đà Nẵng ngưng xây hầm chui sông Hàn

Trước đó, khi dự án xây dựng hầm chui sông Hàn mới được đưa ra, cả hai vị cựu Chủ tịch thành phố đều nêu ý kiến không tán thành và cho rằng kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng là quá tốn kém.

Ông Trần Văn Minh cho rằng, phương án hầm chui có miệng hầm quá dốc và cong, không đảm bảo an toàn giao thông; phương án làm hầm chạy dích dắc chữ Z quá lớn, không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật.

Còn nguyên Chủ tịch Văn Hữu Chiến cũng phân tích, phương án xây hầm từ nút giao thông Đống Đa – Như Nguyệt qua đường Vân Đồn sẽ chặn dòng sông Hàn, có thể phá vỡ cảnh quan đô thị khi khu vực đường Như Nguyệt có quy hoạch xây dựng các khách sạn cao từ 25 – 30 tầng. Trong quá trình sử dụng, khả năng bị lún, nước rò rỉ vào hầm sẽ xảy ra, khó kiểm soát được an toàn, chất lượng…

thu tuong yeu cau da nang nghien cuu ky du an ham song han Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng phản đối xây hầm chui sông Hàn

Lần đầu tiên, có một dự án ở Đà Nẵng mà cả hai vị cựu chủ tịch thành phố đều không tán thành. Họ liên ...

Linh Lê

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.