|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng: Vị trí bất động sản đẹp phải được quy hoạch để 'thu suốt đời, thu nhiều đời'

10:25 | 26/12/2021
Chia sẻ
Theo Thủ tướng Chính phủ, những vị trí đẹp phải quy hoạch dành cho dịch vụ, sản xuất, kinh doanh để phát triển bền vững, tạo nguồn thu lâu dài, “thu suốt đời, thu nhiều đời”, không nên chỉ tính tới nguồn thu trước mắt từ bất động sản.
Thủ tướng: Những vị trí đất đẹp không nên chỉ tính tới nguồn thu trước mắt từ bất động sản - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Theo Báo Chính phủ, sáng 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh này.

Thủ tướng đánh giá rằng, hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông tỉnh Tuyên Quang còn rất khó khăn vì chỉ có đường bộ. Giao thông vẫn là điểm nghẽn, nút thắt lớn nhất với sự phát triển của địa phương. 

Bên cạnh đó, hạ tầng y tế, giáo dục, đời sống đồng bào vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn; hạ tầng chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu. Khai thác tài nguyên đất chưa thực sự hiệu quả. Cân đối ngân sách còn phụ thuộc ngân sách Trung ương.

Thủ tướng phân tích, nếu Tuyên Quang dồn lực phát triển được hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, cộng với phát triển nguồn nhân lực, phát huy được truyền thống, tinh thần đoàn kết, thống nhất thì Tuyên Quang sẽ tự phát triển.

Thủ tướng cũng chia sẻ, các địa phương cần phát triển hạ tầng để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, thu hút nhân lực đến làm việc và cư dân tới sinh sống, …, khi đó lĩnh vực bất động sản và các khu đô thị sẽ phát triển bền vững. 

Thủ tướng cho rằng, những vị trí đẹp phải quy hoạch dành cho dịch vụ, sản xuất, kinh doanh để phát triển bền vững, tạo nguồn thu lâu dài, “thu suốt đời, thu nhiều đời”, không nên chỉ tính tới nguồn thu trước mắt từ bất động sản...

Với đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Thủ tướng nêu rõ, đây là công trình trọng điểm, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các bộ và cơ quan liên quan tập trung triển khai, nỗ lực hoàn thành trong năm 2023. Thủ tướng giao các bộ, ngành nghiên cứu việc hỗ trợ một phần kinh phí bổ sung cho dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Về đề nghị đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Tuyên Quang đã chủ động đề nghị bố trí khoảng 1.416 tỷ đồng từ ngân sách địa phương của hai tỉnh này. 

Thủ tướng cho biết, hiện Chính phủ đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có đề xuất bố trí vốn ngân sách Trung ương đầu tư dự án tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng để triển khai thật nhanh nếu được phê duyệt.

Chu Lai