|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng Lí Khắc Cường: Trung Quốc rất khó duy trì tăng trưởng GDP 6%

11:48 | 16/09/2019
Chia sẻ
Thủ tướng Trung Quốc Lí Khắc Cường mới đây nói rằng việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng hoặc cao hơn 6% là “rất khó” vì bối cảnh quốc tế phức tạp và Trung Quốc đã phát triển lên ngưỡng khá cao trong thời gian qua.
Thủ tướng Trung Quốc: Duy trì tăng trưởng GDP 6% là ‘rất khó’ - Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lí Khắc Cường. Ảnh: Getty Images.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Nga gần đây, ông Lí Khắc Cường nói nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt "một số áp lực tiêu cực nhất định" do tăng trưởng toàn cầu chậm lại cũng như sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ thương mại.

Trong nửa đầu năm nay, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 6,3% và vị Thủ tướng này cho rằng nền kinh tế 8 tháng đầu năm "nhìn chung là ổn định".

"Đối với Trung Quốc, muốn duy trì tăng trưởng kinh tế 6% hoặc cao hơn là rất khó khăn trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp và Trung Quốc hiện đã phát triển lên ngưỡng tương đối cao. Tăng trưởng 6% cũng đã là thuộc top đầu của thế giới", ông Lí Khắc Cường nói.

Trong quí II vừa qua, tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ đạt 6,2% - mức thấp nhất kể từ khi có số liệu so sánh 27 năm trước. Các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi xuống.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019 khoảng 6-6,5%. Ngân hàng Morgan Stanley cho rằng tăng trưởng thực tế sẽ gần với 6% hơn là 6,5%.

Để kích thích kinh tế, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp như thúc đẩy tiêu dùng nội địa, giảm lãi suất điều hành và gần đây nhất là giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ ba trong năm nay, qua đó bơm thêm khoảng 900 tỉ nhân dân tệ (126 tỉ USD) vào nền kinh tế.

Y Vân