|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp

10:31 | 12/12/2017
Chia sẻ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, thành công trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 12/12, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh toàn thể quý vị đại biểu tới tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2017 với chủ đề “VBF – 20 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”

thu tuong nguyen xuan phuc khuyen khich khoi nghiep sang tao phat trien doanh nghiep
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam VBF 2017 (ảnh: Minh Đăng)

VBF đồng hành cùng Chính phủ

20 năm qua, VBF đã luôn đồng hành cùng Chính phủ, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp đã ngày càng trưởng thành lớn lên cùng đất nước, tăng thêm về số lượng và mạnh lên về tiềm lực và là động lực hàng đầu đưa GDP của nền kinh tế trong 20 năm qua tăng trưởng cao, liên tục, tăng gấp 8 lần, GDP năm 1997 mới đạt 27 tỷ USD, đến 2017 ước đạt gần 220 tỷ USD.

Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của VBF và cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

thu tuong nguyen xuan phuc khuyen khich khoi nghiep sang tao phat trien doanh nghiep
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam VPF 2017 (ảnh: Minh Đăng)

Nền kinh tế Việt Nam đang ngày một phát triển

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi, cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế lan tỏa, khoa học công nghệ, tri thức và lao động sáng tạo đóng vai trò quan trọng. Đòi hỏi Việt Nam phải nỗ lực tìm ra những động lực tăng trưởng mới, phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Theo Báo cáo 2018 của WB, Việt Nam xếp hạng 68/190 nền kinh tế về môi trường kinh doanh, tăng 14 bậc so với năm 2017 và 30 bậc so với năm 2012. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s tháng 10/2017 nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”.

Theo Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đàm phán các Hiệp định FTA. Phấn đấu trong năm 2018-2019 có thể ký Hiệp định Thương mại tự do EVFTA với Liên minh châu Âu (EU), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. GDP tăng trưởng đạt 6,7%, mức cao nhất trong gần 10 năm qua. APEC 2017 được tổ chức thành công, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên.

Số doanh nghiệp thành lập mới năm nay đạt mức kỉ lục trên 120 nghìn với số vốn đăng ký mới và bổ sung trên 3 triệu tỷ đồng; đồng thời có trên 25 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Vốn FDI đăng ký đạt kỷ lục trên 35 tỷ USD, tăng 30%. Số vốn thực hiện đạt 17,5 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm qua.

Khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo

Cũng theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề, cụ thể:

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội, ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Tập trung cải thiện chất lượng thể chế, chính sách phát luật, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngoài ra, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế, khuyến khích nền kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo thông qua các cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thực hiện hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Thực hiện cải cách thuế bảo đảm sự minh bạch, hướng đến tiêu chuẩn cao của OECD. Cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20% xuống còn 15-17% theo lộ trình. Kế đến, áp dụng nhiều quy định miễn, giảm thuế cho nhà đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao …

Minh Đăng