|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng giao Tây Ninh làm chủ đầu tư cao tốc Gò Dầu-Tây Ninh-Xa Mát

21:58 | 21/08/2018
Chia sẻ
Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải bảo đảm việc duy tu tuyến đường 22B vốn đang bị xuống cấp.

Sáng 21/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng. Trong đó, với dự án đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài (chiều dài khoảng 64 km), Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Tây Ninh thúc đẩy mạnh mẽ dự án này. Trong tháng 9 tới, Bộ Giao thông vận tải phải trình Thủ tướng báo cáo tiền khả thi để có thể sớm triển khai, khởi công dự án.

Đối với kiến nghị về tuyến Gò Dầu - TP. Tây Ninh- Xa Mát, Thủ tướng đồng ý giao tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư và yêu cầu tỉnh đề xuất cơ chế phù hợp để triển khai kịp thời. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải bảo đảm việc duy tu tuyến đường 22B vốn đang bị xuống cấp, do 3/4 lượng hàng hóa giữa TP HCM và Tây Ninh được vận chuyển qua tuyến đường này.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, 6 tháng đầu năm 2018, GRDP đạt 7,7% (cả nước 7,08%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 2.400 USD/người/năm.

Tây Ninh có vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng của đất nước với 240 km đường biên giới với Campuchia, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng giữa Việt Nam với Campuchia, Thái Lan, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem thêm

Nhật Huyền

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).