|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia mới vào năm 2020

18:24 | 02/10/2018
Chia sẻ
Thủ tướng khẳng định tiếp tục chủ trương đầu tư xây dựng một Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (mới) tại huyện Đông Anh với mục tiêu đến năm 2020 đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng yêu cầu triển lãm các sự kiện lớn của đất nước.
thu tuong chi dao hoan thanh trung tam hoi cho trien lam quoc gia moi vao nam 2020 3 dự án khủng của Sun Group, Vingroup tại Đông Anh đã xong giải phóng mặt bằng

Văn phòng Chính phủ mới đây thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc quy hoạch chi tiết xây dựng dự án tại phố Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) và dự án xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội).

thu tuong chi dao hoan thanh trung tam hoi cho trien lam quoc gia moi vao nam 2020
Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (mới) tại huyện Đông Anh được xây dựng với mục tiêu đến năm 2020 đưa vào khai thác sử dụng. (Ảnh phối cảnh dự án)

Theo đó, Thủ tướng khẳng định tiếp tục chủ trương đầu tư xây dựng một Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (mới) tại huyện Đông Anh với mục tiêu đến năm 2020 đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng yêu cầu triển lãm các sự kiện lớn của đất nước.

Để thực hiện chủ trương này, Thủ tướng giao các Bộ và UBND thành phố Hà Nội hàng loạt nhiệm vụ. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và các dự án thành phần được thực hiện không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, chỉ sử dụng từ nguồn vốn xã hội hóa, trên cơ sở khai thác một cách có hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia để đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2020.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện nội dung và quy mô đầu tư Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia theo đúng chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2018 để làm cơ sở cho nhà đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình trong năm 2018 và đến năm 2020 đưa vào khai thác sử dụng.

Về việc xã hội hóa, Thủ tướng chỉ đạo việc quản lý đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định đối với các khu đất giao cho nhà đầu tư; việc xác định giá đất trên nguyên tắc thị trường, sử dụng đất đai có hiệu quả, không để lãng phí. Các nội dung này cần công khai, minh bạch, không để thất thoát tài sản của Nhà nước và hài hòa lợi ích của nhà nước - người dân - doanh nghiệp.

Xem thêm

Hiếu Quân