|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội, TP HCM xử lý ô nhiễm không khí

19:55 | 02/10/2019
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Hà Nội và TP HCM sớm báo cáo việc xử lý vấn đề ô nhiễm không khí, không để người dân bức xúc và người dân kêu ca mà không xử lí như vừa qua.

Trước thực trạng ô nhiễm không khí tại một số đô thị lớn, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra hôm nay (ngày 2/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Hà Nội, TP HCM có giải pháp căn cơ, đồng bộ, rõ ràng hơn để xử lý vấn đề này, "không để vấn đề bức xúc như vậy, người dân kêu mà không xử lý".

hn2

Hà Nội mù mịt vì ô nhiễm không khí trong nhiều ngày qua. Ảnh: VnExpress.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Hà Nội bố trí, đặt các trạm quan trắc môi trường hợp lý, mang tính đại diện hơn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho biết, phải tính đến các giải pháp như di dời các nhà máy khỏi nội đô, hạn chế gia tăng phương tiện cá nhân, kiểm soát những xe cũ nát, phát triển hệ thống cây xanh...

Thủ tướng đặt vấn đề, khi di dời nhà máy của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông xảy ra sự cố cháy nổ vừa qua thì xây nhà cao tầng nữa hay quy hoạch thành công viên cây xanh? "Hà Nội đang có quá nhiều nhà cao tầng, chỉ một đoạn đường Lê Văn Lương mà có 50 tòa cao ốc, như vậy là quá dày đặc", Thủ tướng nói.

Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay, về chất lượng không khí, thời gian tới Hà Nội và TP HCM đều có kế hoạch lắp thêm trạm đo, cảnh báo kịp thời hơn cho người dân vào mùa chất lượng không khí sụt giảm.

"Nhưng chất lượng không khí sụt giảm cũng có lúc, có nơi, phụ thuộc vào nơi lắp đặt thiết bị đo. Có nơi đặt thiết bị gần nơi bụi thì chỉ số cao nhưng không đại diện cho môi trường nơi đó", Thứ trưởng Lê Công Thành giải thích.

Về dài hạn, ông Thành cho biết Chính phủ có kế hoạch theo dõi, giám sát, tăng cường chất lượng không khí cũng như ban hành các quy định giảm các nguồn có thể phát thải bụi mịn vào không khí.

"Bộ Tài nguyên Môi trường và các địa phương sẽ triển khai mạnh mẽ hơn kế hoạch này, để dần từng bước cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội và TP HCM", ông Thành nói.