|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng: Cần giải ngân hết 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2019 và 2020

13:34 | 29/03/2020
Chia sẻ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần giải ngân hết số vốn còn lại trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020, gần 700.000 tỉ đồng (khoảng 30 tỉ USD), làm quyết liệt các dự án trọng điểm, có chế tài xử lí nghiêm minh.

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 27/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo về vấn đề đầu tư công. 

Theo đó, Thủ tướng nêu rõ cần giải ngân hết số vốn còn lại trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020, gần 700.000 tỉ đồng (khoảng 30 tỉ USD), làm quyết liệt các dự án trọng điểm, có chế tài xử lí nghiêm minh.

Thủ tướng: Cần giải ngân hết 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2019 và 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Theo đó, Thủ tướng lưu ý, trong đề xuất này chưa xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay. Thay vào đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng. Cụ thể, các Bộ, ngành địa phương phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công còn lại của năm ngoái và năm nay thông qua những biện pháp cụ thể và chế tài mạnh mẽ.

Một trong những giải pháp trước tiên là chuyển đổi 8 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam, phía Đông đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) chuyển sang đầu tư công và sẽ trình Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét chấp thuận. 

Bên cạnh đó, dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án đường cất hạ và đường lăn của 2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn nhất sẽ được bố trí mức vốn phù hợp từ tăng nguồn thu và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm ngoái.

Trước đó, Thường trực Chính phủ đã quyết định trình Quốc hội chủ trương chuyển 3/8 dự án BOT trên tuyến cao tốc Bắc - Nam sang hình thức đầu tư công trong kì họp tháng 5/2020 nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đây cũng là giải pháp đẩy mạnh đầu tư công nhằm "tiếp sức" trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế.

Cụ thể, ba dự án BOT cao tốc Bắc - Nam sẽ được trình xin chuyển đổi sang hình thức đầu tư công để rút ngắn thời gian đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến cao tốc xương sống của đất nước, có tổng vốn đầu tư khoảng 33.600 tỉ đồng.

Ba dự án này bao gồm: Dự án đoạn tuyến Mai Sơn - quốc lộ 45 dài 64km, tổng vốn đầu tư dự kiến 12.918 tỉ đồng; đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43km, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.333 tỉ đồng; đoạn từ Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km, tổng vốn đầu tư dự kiến 14.359 tỉ đồng. 

Trả lời trên báo chí, TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia, cho hay đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công chính là một trong những giải pháp quan trọng để kích thích tăng trưởng kinh tế. Ông nhấn mạnh đây chính là một trong những cách "bơm tiền" vào nền kinh tế mà không cần gói kích thích.

Còn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng giải ngân vốn đầu tư là ưu tiên số một lúc này. "Tiền đã có sẵn, chỉ cần giải ngân. Giải ngân sẽ kích thích cả chiều cầu và cung, không cần phải bơm thêm, không làm ảnh hưởng bội chi, không làm ảnh hưởng ổn định kinh tế vĩ mô", ông Dũng nói.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng nhấn mạnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quan trọng nhất là thái độ và trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị được giao vốn. Các vướng mắc về thể chế trong đầu tư công đã dần được tháo gỡ, vấn đề hiện tại chỉ là việc thực hiện.

K.Hà