|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Bùi Thanh Sơn được tái bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

14:56 | 09/04/2020
Chia sẻ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 10/2/2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 466, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 10/2/2020.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam với ông Bùi Thanh Sơn  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Báo Đầu tư.

Ông Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông công tác trong ngành Ngoại giao hơn 30 năm với nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, kinh tế quốc tế và đàm phán quốc tế.

Ông Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao lần đầu vào tháng 11/2009. Đến tháng 2/2015, ông Sơn được bổ nhiệm lại chức vụ này.

Bộ Ngoại giao hiện nay do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Bộ trưởng. Bộ có 6 Thứ trưởng là các ông Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Đặng Minh Khôi, Nguyễn Quốc Dũng, Tô Anh Dũng và Nguyễn Minh Vũ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

K.Hà

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.