|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Thanh làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

23:59 | 20/12/2019
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ vừa mới bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay cho ông Doãn Mậu Diệp đã nghỉ hưu.
Thứ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Thanh làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thanh. Ảnh: VGP news.

Ông Lê Văn Thanh sinh năm 1964, quê quán tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Ông là tiến sĩ kinh tế, trình độ lí luận chính trị cử nhân.

Ông Lê Văn Thanh từng có nhiều năm công tác và đảm nhiệm một số chức vụ trong ngành Lao động thương binh và xã hội như: Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội.

Năm 2014, ông Lê Văn Thanh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016. Tới tháng 9/2019, ông Lê Văn Thanh được bầu giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

K.Hà