|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Nguyễn Đức Kiên vừa được bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng là ai?

10:28 | 16/12/2019
Chia sẻ
Ông Nguyễn Đức Kiên vừa được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ thay cho TS. Vũ Viết Ngoạn.
Nguyen-Duc-Kien

Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV vừa được bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VnExpress.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Vị trí này trước đây do TS. Vũ Viết Ngoạn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đảm nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Kiên sinh năm 1960, quê quán tại tỉnh Ninh Bình. Cha mẹ ông đều hoạt động trong lĩnh vực sư phạm, cha là giáo sư Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội), từng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Cộng hòa dân chủ Đức. Còn mẹ là giảng viên bộ môn Mắt ở Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo truyền thống gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tự động hóa ở Trường Đại học Giao thông Vận tải, ông Kiên đã có thời gian ở lại trường làm giảng viên.

Đến năm 1984, theo chủ trường cải cách, các trường đại học phải về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lúc này, ông Kiên cùng Trưởng khoa - GS.TS Lã Ngọc Khuê chuyển về Bộ Giao thông Vận tải.

Làm việc tại Bộ Giao thông Vận tải, ông Kiên giành được học bổng chuyên ngành qui hoạch giao thông tại Đức. Năm 1991, ông sang Cộng hòa Liên bang Đức Đức du học học và có bằng Tiến sĩ Kinh tế vào năm 1997.

Ông Kiên từng chia sẻ với báo chí, khi về nước chơi vào năm 1997, ông đã ghé thăm các thủ trưởng cũ và nhận được lời khuyên: "Trong 6-7 năm cậu đi thì đất nước khác lắm rồi, đổi mới rồi. Cậu về sẽ đóng góp được nhiều cho đất nước và đúng sở trường".

Theo đó, ông về nước và bắt đầu sự nghiệp chính trị với cương vị chuyên viên tại Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương. 6 năm sau, ông Kiên được bổ nhiệm lên làm Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

Tháng 1/2007, Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được sáp nhập vào Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Kiên cùng bốn Vụ trưởng khác chuyển sang công tác ở Quốc hội Việt Nam.

Cùng thời điểm này, ông Kiên ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Sóc Trăng và được phân công giữ chức vụ Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vào đầu năm 2008.

Tiếp đó, ông được Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu làm Phó Bí thư tỉnh ủy vào đầu năm 2008 và được Quốc hội bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội khóa 13 vào tháng 5/2011.

Trong quá trình làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ông Kiên được biết đến với những phát biểu thẳng thắn mà theo ông là dựa trên "khoa học, kết quả nghiên cứu chứ không phát biểu theo cảm tính".

Đơn cử như vào cuối năm 2014, ông Kiên từng làm nóng hội trường thảo luận tình hình kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 vào năm 2014 khi đưa ra chất vấn về nợ công.

Cụ thể, ông cho rằng: "Ngưỡng nợ công bằng 65% GDP theo báo cáo của Bộ Tài chính là mức đề ra trong Chiến lược nợ công của Thủ tướng Chính phủ qui định đến năm 2020 chứ không phải đến năm 2015. Có phải chúng ta đã tiêu hết tiền của 6 năm về sau không?".

Hay ở trường hợp năm 2015, khi các ý kiến đều đổ dồn ủng hộ việc phát hành trái phiếu quốc tế 3 tỉ USD để tái cơ cấu danh mục nợ của Chính phủ thì ông Kiên bằng những phân tích của mình đã chốt hạ "nếu cộng thêm biến đổi tỷ giá đó thì chưa chắc đã rẻ".

Việc ông lên làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ gắn với trách nhiệm phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án và chính sách phát triển kinh tế.

Trên cơ sở đó, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, Tổ Tư vấn kinh tế cũng tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng trình Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngọc Anh (Tổng hợp)