|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Bộ GTVT: Sẽ dứt khoát giải quyết loạt bất cập trong lưu thông, không để xe xếp dài hàng cây số chờ kiểm dịch

15:40 | 18/10/2021
Chia sẻ
Bên cạnh việc yêu cầu các địa phương sớm công khai cấp độ dịch, Thứ trưởng Bộ GTVT cũng nhắc đến những bất cập trong lưu thông thời gian qua như việc các chốt kiểm dịch còn chưa đồng bộ, hiểu chưa đúng, triển khai chưa cụ thể dẫn đến bất cập trong lưu thông.

Tại buổi Tọa đàm “Nghị quyết 128 - Hướng tới bình thường mới” do Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức sáng ngày 18/10, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), ông Lê Đình Thọ yêu cầu các địa phương căn cứ Nghị quyết 128, Quyết định 4800 của Bộ Y tế, công khai cấp độ dịch càng sớm càng tốt. 

Theo ông, việc này không chỉ liên quan đến giao thông mà còn một loạt lĩnh vực khác trên cơ sở điều kiện y tế. Ngoài tỉnh còn có huyện, xã, đối tượng cuối là xóm, khu phố…, phải rõ ràng, rành mạch, tổ chức rõ.

Bộ GTVT yêu cầu địa phương sớm công khai cấp độ dịch - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT, ông Lê Đình Thọ. (Ảnh: VGP).

Ông cũng lưu ý các địa phương cần tạo điều kiện đi lại của người dân. Làm rõ các vấn đề về quy định đi lại đối với các đối tượng và căn cứ vào đó để tổ chức sản xuất, đi lại sinh hoạt. Đồng thời, các địa phương cũng cần nêu rõ hiện đang áp dụng quy định về xét nghiệm, tiêm, lưu trú thế nào.

"Xét nghiệm cũng cần tính toán, nếu xét nghiệm nhiều nhưng không cẩn thận sẽ gây tốn kém, không hiệu quả", Thứ trưởng GTVT nhấn mạnh.

Nhắc đến những bất cập trong lưu thông thời gian qua, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nhấn mạnh lần này dứt khoát phải giải quyết. Qua thực tiễn kiểm tra, ông Thọ chỉ ra vấn đề là chủ trương đúng nhưng thực hiện tại các chốt kiểm dịch còn chưa đồng bộ, hiểu chưa đúng, triển khai chưa cụ thể dẫn đến bất cập trong lưu thông.

"Chỉ dừng một chiếc xe trên đường 5 phút có thể kéo dài đến một tiếng và nhiều km, gây bức xúc cho doanh nghiệp, người dân, gây lãng phí", ông Thọ dẫn chứng.

Trong bối cảnh cả nước ứng dụng công nghệ qua mã QR để khai báo y tế, Thứ trưởng GTVT nêu thực tế có địa phương bắt cán bộ ngồi ghi từng số xe.

Bên cạnh đó, thời gian có hiệu lực của giấy xét nghiệm COVID-19 cũng là vấn đề gây bức xúc khi Bộ Y tế nêu rõ giấy xét nghiệm có hiệu lực trong 72h, nhưng nhiều địa phương chỉ chấp nhận trong 48h, thậm chí 24h.

Cũng tại buổi tọa đàm, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh nguyên tắc của Nghị quyết 128 là thống nhất toàn quốc, các địa phương không được cục bộ, cát cứ, ban hành quy định vượt mức cần thiết.

“Bản thân lãnh đạo không đảm bảo hòa cùng nhịp đập, vì cá nhân, vì địa phương mình mà ngăn cản các địa phương khác, ngăn cản các chủ thể khác thì không thể chấp nhận được”, ông Nhưỡng nói.

Ông đề nghị từ nghị quyết này ta phải có sự theo dõi, có đánh giá chặt chẽ với lãnh đạo, người đứng đầu các địa phương để xác định trách nhiệm. Nếu cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ngay chứ không chờ kết thúc chiến dịch mới làm. 

“Vào trận mà không chỉ huy được thì tôi đề nghị lui ra, để người khác làm thay chứ đánh trận mà như vậy chúng ta sẽ thua", ông Nhưỡng ví von.

Phương Trang