|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng làm Chủ tịch HĐTV của PVN

20:24 | 16/11/2020
Chia sẻ
Ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương vừa được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) từ ngày 16/11.
Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng làm Chủ tịch HĐTV PVN - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng. (Ảnh: Báo Công thương)

Theo tin từ TTXVN, Thủ tướng Chính phủ vừa kí Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11 về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Quyết định chính thức có hiệu lực kể từ ngày kí.

Như vậy, ông Vượng sẽ đảm nhiệm vị trí này thay cho ông Trần Sỹ Thanh, nguyên Chủ tịch của Tập đoàn PVN, trước đó đã được điều động, bổ nhiệm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vào tháng 8/2020.

Theo tìm hiểu ông Vượng sinh năm 1963, từng tốt nghiệp trường mỏ MGRI tại Moscow, Nga. Trong quá trình công tác, ông từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đến tháng 8/2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương thay cho ông Bùi Xuân Khu nghỉ hưu.

Sau đó, tháng 9/2012, ông Vượng được chuyển sang làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn. Đồng thời, ông còn là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Tới tháng 1/2015, ông Vượng thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV EVN để quay trở lại Bộ Công thương và được tái bổ nhiệm vị trí thứ trưởng Bộ này, tiếp tục phụ trách ngành điện và năng lượng.

Tháng 4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm lại ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương.

Thu Thảo

'Dòng tiền quý IV khó bùng nổ, VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.720 - 1.820 điểm'
Giám đốc VPBankS cho rằng, thị trường chứng khoán trong quý IV nhiều khả năng tiếp tục vận động theo hướng tích lũy và phân hóa, trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự bùng nổ, lãi suất và tỷ giá vẫn là những biến số cần theo dõi, còn tác động từ nâng hạng thị trường sẽ cần thêm thời gian để phản ánh rõ hơn vào thanh khoản và dòng vốn ngoại.