|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thống đốc Lê Minh Hưng: Nhiệm vụ đặt ra với ngành ngân hàng hết sức nặng nề

15:01 | 02/01/2017
Chia sẻ
Theo Thống đốc, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Ngân hàng là rất nặng nề, đòi hỏi toàn ngành phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu đề ra. 
 
Thống đốc Lê Minh Hưng

Trong thư chúc mừng năm mới của Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng, Thống đốc đánh giá năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng với mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Thống đốc, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Ngân hàng là rất nặng nề, đòi hỏi toàn ngành phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu đề ra.

"Tôi hy vọng và tin tưởng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo", Thống đốc viết.

Thống đốc cũng đánh giá, năm 2016, kinh tế thế giới phục hồi còn chậm và chưa thực sự vững chắc, thương mại toàn cầu suy giảm, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới có nhiều biến động phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức và cũng là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Trong bối cảnh đó với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nền kinh tế đất nước tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng, tạo tiền đề cho sự phát triển của những năm tiếp theo.Với sự đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực, ngành Ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Tư lệnh Ngành ngân hàng nhìn nhận, trong năm qua, ngành Ngân hàng đã thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đặt ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tăng trưởng tín dụng phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất được giữ ổn định hỗ trợ sản xuất kinh doanh; tỷ giá, thị trường ngoại tệ và thị trường vàng ổn định; triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo đúng mục tiêu và lộ trình đã đề ra; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

>>> Những sự kiện nổi bật ngành ngân hàng trong năm 2016

Khổng Chiêm