|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thỏa thuận thương mại 'lớn nhất từ ​​trước đến nay'

07:39 | 28/01/2026
Chia sẻ
Hôm 27/1, EU và nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới đã hoàn tất một thoả thuận thương mại giúp giảm hoặc loại bỏ thuế quan đối với hơn 90% hàng hoá giao dịch giữa hai bên.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (ở giữa) chụp ảnh cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại New Delhi, ngày 27/1/2026. (Ảnh: Getty Images).

Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) vừa hoàn tất một thoả thuận thương mại tự do quy mô lớn, giúp loại bỏ hoặc giảm thuế quan đối với hơn 90% hàng hoá giao dịch giữa hai bên.

Hiện tại, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - đang chịu ảnh hưởng bởi mức thuế trừng phạt 50% của Mỹ, CNBC lưu ý.

Phát biểu về thoả thuận vào ngày 27/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay: “Chúng tôi sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do cho 2 tỷ người, cả hai bên đều sẽ thu được lợi ích kinh tế”.

Bà nói thêm, thoả thuận thương mại với Ấn Độ phát một tín hiệu đến thế giới bên ngoài rằng hợp tác dựa trên các quy tắc vẫn mang lại kết quả tuyệt vời.

Trong một cuộc họp báo diễn ra vào cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết ông dự kiến thoả thuận sẽ có hiệu lực trong năm 2026.

Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 9 của EU, chiếm 2,4% tổng kim ngạch thương mại hàng hoá của khối kinh tế chung vào năm 2024. Ấn Độ xếp sau các đối tác lớn hơn như Mỹ (17,3%), Trung Quốc (14,6%) và Anh (10,1%).

Ở chiều ngược lại, EU là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc.

Một đoàn tàu chở hàng đi qua thành phố Ajmer của Ấn Độ. (Ảnh: Getty Images).

“Thỏa thuận lớn nhất từ ​​trước đến nay”

Bà von der Leyen gọi đây là “thoả thuận lớn nhất từ trước đến nay”. Theo thoả thuận, EU sẽ giảm thuế quan đối với hàng dệt may, da, hải sản, đá quý và đồ trang sức của Ấn Độ.

Các mặt hàng từ những “ngành công nghiệp thâm dụng lao động” này đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 33 tỷ USD. Trước thoả thuận, EU áp thuế đối với các mặt hàng đó ở mức từ 4% đến 26%.

Theo lời Bộ trưởng Goyal, thoả thuận thương mại mới có thể tạo ra 6 - 7 triệu việc làm chỉ riêng trong ngành dệt may, lĩnh vực sử dụng lao động lớn thứ hai ở Ấn Độ sau nông nghiệp.

“Thoả thuận sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Ấn Độ trong những lĩnh vực đang chịu áp lực do mức thuế quan cao của Mỹ”, ông Sonal Varma, nhà kinh tế cấp cao tại Nomura, nhận định thêm.

Ngược lại, Ấn Độ sẽ giảm thuế quan cho khoảng 4 tỷ euro (tương đương 4,7 tỷ USD) hàng hoá châu Âu mỗi năm. Các sản phẩm dự kiến được giảm thuế bao gồm ô tô, máy móc, nông sản, hoá chất và máy bay.

Kế hoạch của Ấn Độ là giảm thuế đối với ô tô châu Âu “dần dần” từ 110% xuống 10% và bãi bỏ thuế đối với phụ tùng ô tô sau 5 đến 10 năm. Một số công ty ô tô lớn của châu Âu tại Ấn Độ là Renault, Volkswagen, BMW và Mercedes.

New Delhi cũng gần như loại bỏ thuế quan lên đến 44% đối với máy móc, 22% đối với hoá chất và 11% đối với dược phẩm.

Bên cạnh đó, thoả thuận cũng giảm hoặc loại bỏ mức thuế cao đối với các sản phẩm châu Âu như rượu vang và dầu ô liu. Các sản phẩm nông nghiệp châu Âu như thịt bò, thịt gà, gạo và đường cũng hưởng ưu đãi.

“Ấn Độ sẽ dành cho EU những mức giảm thuế mà không một đối tác thương mại nào khác của họ nhận được, cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận thị trường cho hàng xuất khẩu của EU”, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Khả Nhân

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.