Từ ngày 21/9, Hiệp định Kinh tế và thương mại toàn diện giữa Liên minh châu Âu (EU) và Canada (CETA) chính thức có hiệu lực, với việc dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với 98% các loại hàng hoá.
Sự kiện này được coi là một bước tiến khi chỉ cách đây vài ngày, CETA còn đứng trước nguy cơ đổ vỡ do có sự phản đối của vùng Wallonie và các khu vực nói tiếng Pháp khác của Bỉ.
Khi năng lực cạnh tranh của các ngân hàng gia tăng, yêu cầu linh hoạt ngày càng cao thì “chiếc áo” room tín dụng đang trở nên quá chật. Vậy thời điểm nào thì room tín dụng nên được gỡ bỏ và tác động đến các nhóm ngân hàng ra sao?