Giá khí đốt tại thị trường châu Âu đã giảm tổng thể khoảng 14,5% từ đầu ngày 15/2 sau khi Nga tuyên bố sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine sau năm 2024 nếu có nhu cầu.
Ngày 16/6, với việc Ủy ban Năng lượng Liên bang (CRE) thông qua việc bỏ trần giá khí đốt, Chính phủ Mexico đã chính thức tự do hóa thị trường đối với loại nhiên liệu này.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết thúc chuỗi tăng và quay đầu giảm khi lợi suất triasp hiếu và giá dầu cùng tăng trong bối cảnh có những lo ngại rằng xung đột Mỹ - Iran sẽ thúc đẩy lạm phát cao hơn.