|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thêm một thành viên muốn rút khỏi HĐQT của Thuduc House

20:39 | 30/10/2021
Chia sẻ
Hai thành viên đã xin rút khỏi HĐQT của Thuduc House chỉ trong vòng hai tháng.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Đinh Thành Lê vào ngày 20/10, trước một ngày cổ phiếu TDH chính thức bị hạn chế thời gian giao dịch.

Hai thành viên của Thuduc House muốn rút khỏi HĐQT trước khi cổ phiếu TDH bị hạn chế giao dịch - Ảnh 1.

Ông Đinh Thành Lê xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Thuduc House từ ngày 20/10. (Nguồn: Báo cáo thường niên 2020).

Ông Đinh Thành Lê sinh năm 1970, là Kiến trúc sư. Giai đoạn 1996 - 2003, ông Thành làm việc tại CTCP Tư vấn Xây dựng Kiên Giang. 

Ba năm sau đó ông làm Giám đốc Thiết kế CTCP Bất Động sản Vạn Phát Hưng. Đến năm 2006, ông Lê ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế Cú pháp Kiến trúc.

Hồi tháng 9, một thành viên khác là ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh cũng đã nộp đơn xin rút khỏi HĐQT. Ông Chinh cũng đã đăng ký thoái sạch gần 1,5 triệu cổ phiếu TDH đang nắm giữ theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 29/10 - 26/11.

Như vậy nếu các đơn từ nhiệm được thông qua, HĐQT của Thuduc House sẽ còn hai nhân sự, gồm ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng. 

Ông Lê Minh Tâm cũng đã có đơn từ nhiệm từ ngày 22/3 và đang trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất thông qua. Hiện Thuduc House vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Minh Hằng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.