|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thêm một cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Thái Bình bị bắt

17:54 | 12/09/2020
Chia sẻ
Bà Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Tham ô tài sản.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngấn là viên chức nhà nước, công tác tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Tham ô tài sản" qui định tại khoản 2 điều 353 Bộ luật hình sự. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án theo qui định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Ngấn sinh năm 1971, trú tại số nhà 65, tổ 10, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

Theo báo Thanh Niên, bà Ngấn chính là thư kí buổi đấu giá đất mà ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và ba cán bộ khác giúp Nguyễn Thị Dương (vợ của Đường "Nhuệ") thay đổi kết quả đấu giá đất.

Dấu hiệu hành vi phạm tội của bà Ngấn bị phát hiện trong quá trình cơ quan Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến việc lũng đoạn hoạt động đấu giá đất trên địa bàn tỉnh của vợ chồng đại gia Đường "Nhuệ".

Trước đó, ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ thuộc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm Phát triển quĩ đất và Kĩ thuật tài nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường) tỉnh Thái Bình.

Dự kiến ngày 18/9, tại Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 4 cán bộ đấu giá đất và Nguyễn Thị Dương tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. 

Hoàng Kiều

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.