|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tháp tài chính ‘đắp chiếu’ ở đất vàng, chủ đầu tư nói vẫn đúng tiến độ

11:18 | 20/06/2018
Chia sẻ
Dự án tháp tài chính IFT được cấp phép năm 2013 tại lô đất vàng của Hà Nội, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại cho rằng mình đảm bảo đúng tiến độ.

Tại ngã tư Trần Duy Hưng giao với vành đai 3, trên địa bàn quận Cầu Giấy có một lô đất vàng để cỏ hoang mọc nhiều năm nay. Lô đất nằm ở số 220 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội).

Lô đất với 2 mặt tiền là đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chánh.

thap tai chinh dap chieu o dat vang chu dau tu noi van dung tien do

Toàn cảnh lô đất vàng để cỏ hoang mọc. Ảnh: Việt Linh.

Nơi đây được coi là một trong những lô đất vàng hiếm có còn lại ở quận Cầu Giấy. Ngày 29/12/2005, UBND TP Hà Nội phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao 13.159 m2 lô đất này cho Tổng công ty Bảo Việt lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở.

Năm 2013, Tổng công ty Bảo Việt đề xuất xây dựng dự án tháp Tài chính Quốc tế IFT và được Sở Xây dựng TP. Hà Nội cấp giấy phép quy hoạch.

Diện tích lô đất nghiên cứu quy hoạch 13.159 m2 với một công trình cao 34 tầng, chiều cao tối đa 150 m. Ngày 28/5/2013, Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP. Hà Nội có văn bản chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình “Tháp Tài chính Quốc tế”.

thap tai chinh dap chieu o dat vang chu dau tu noi van dung tien do

Phố cảnh dự án tháp IFT.

Thời điểm Công ty cổ phần đầu tư SCIC - Bảo Việt (thuộc Tập đoàn Bảo Việt) được giao làm chủ đầu tư dự án, nhiều người kỳ vọng công trình sẽ tạo ra bộ mặt, diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực này. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn “án binh bất động”, “đắp chiếu” và để cỏ hoang mọc.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công ty cổ phần đầu tư SCIC - Bảo Việt khẳng định dự án không chậm tiến độ, mà đang triển khai theo đúng lộ trình.

Vị này nhấn mạnh ngày 24/6/2017, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án này là Bảo Việt. Theo quyết định, thời gian chuẩn bị đầu tư là quý I/2017 đến quý IV/2017. Giai đoạn thực hiện đầu tư là quý I/2018 đến quý III/2020 và bắt đầu đưa vào khai thác, sử dụng là quý IV/2020.

Vị này còn cho biết giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã kết thúc và chủ đầu tư bắt đầu vào giai đoạn thực hiện. Hiện nay, Bảo Việt đã hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật và dự toán đang trình Bộ Xây dựng để thẩm định thiết kế bởi vì đây là công trình hạng A.

Tháp Tài chính Quốc tế (IFT) có tổng vốn đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng với quy mô 1 tòa tháp cao 34 tầng, 3 tầng hầm. Tổng diện tích xây dựng là 13.159 m2.

Công ty TNHH Bảo Việt - SCIC và nay là Công ty cổ phần đầu tư SCIC - Bảo Việt được góp vốn 50% thuộc Bảo Việt và 50% bởi Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

thap tai chinh dap chieu o dat vang chu dau tu noi van dung tien do

Vị trí dự án.

Xem thêm


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hiếu Công

Lịch cổ tức tuần tới: TCBS, Hoá chất Đức Giang, Dược Hậu Giang góp mặt, tỷ lệ cao nhất 120%
Trong tuần tới, thị trường chứng khoán sẽ có 39 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai hình thức cho cổ đông.