|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ 1.000 tỷ won cho các công ty tái cơ cấu

22:21 | 10/05/2021
Chia sẻ
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 10/5 cho biết sẽ thành lập một quỹ nữa trị giá 1.000 tỷ won (896 triệu USD) để hỗ trợ các công ty tái cơ cấu.

FSC cho biết mục đích của quỹ trên là hỗ trợ các doanh nghiệp khởi động quá trình tái cơ cấu, giữa lúc nền kinh tế Hàn Quốc đang có dấu hiệu phục hồi từ đại dịch COVID-19.

Hai ngân hàng nhà nước là Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc và Ngân hàng Xuất-nhập khẩu Hàn Quốc sẽ đầu tư tổng cộng 451 tỷ won vào quỹ này, số còn lại sẽ đến từ khu vực tư nhân.

Tính đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã lập số quỹ với tổng trị giá 3.200 tỷ won cho hoạt động tái cơ cấu của các doanh nghiệp. Trong số đó, chính phủ đã đầu tư 1.700 tỷ won vào 38 doanh nghiệp đang tái cơ cấu.

Trong báo cáo “Xu hướng kinh tế tháng 5” được công bố ngày 10/5, Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc (KDI) đánh giá tuy dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng, song nền kinh tế nước này lại có dấu hiệu phục hồi, tập trung ở ngành chế tạo. Thị trường tài chính trong nước nhìn chung cũng ổn định chủ yếu do kỳ vọng về sự phục hồi của các nền kinh tế lớn.

Tuy nhiên, việc số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày tại Hàn Quốc trong tháng 4 được ghi nhận ở mốc 600 ca, tăng so với một tháng trước, chưa kể số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 biến thể mới có xu hướng lan rộng, là yếu tố gây bất ổn lớn cho nền kinh tế nước này.

Khánh Ly