|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tháo dỡ chung cư nghiêng 45 cm

08:03 | 15/02/2019
Chia sẻ
Chiều 14.2, UBND TP.HCM họp với các sở ngành để bàn phương án xử lý sự cố tại chung cư 518 Võ Văn Kiệt (P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) bị nghiêng 45 cm.
thao do chung cu nghieng 45 cm
Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng 45 cm. ẢNH: TRẦN TIẾN

* Di dời dân khỏi chung cư có nguy cơ sập ở Q.4

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo Q.1 và các sở ngành, tại cuộc họp, UBND TP thống nhất chủ trương tháo dỡ lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt để xây mới.

Trả lời thêm về vấn đề này, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1, cho biết từ chủ trương tháo dỡ này, lãnh đạo quận sẽ tiếp tục họp bàn với các sở ngành để lên phương án, thời gian tháo dỡ và xây mới cụ thể trong năm 2019.

Trước đó, ngay sau khi có kết quả kiểm định của Sở Xây dựng TP.HCM về việc chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng 45 cm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, tối 23.1, ông Đoàn Ngọc Hải đã có buổi đối thoại và đề nghị 38 hộ dân thuộc lô E chung cư di dời khẩn cấp trong 24 giờ nhằm đảm bảo an toàn.

Chung cư 518 Võ Văn Kiệt có 5 lô với hàng trăm hộ dân sinh sống, được xây từ năm 1996 đến 1999; chủ đầu tư là Công ty kinh doanh nhà TP.HCM. Riêng lô E có một trệt,

Ngày 14.2, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết đã chấp thuận cho UBND Q.4 nhanh chóng di dời các hộ dân tại chung cư cũ có nguy cơ sập là chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C).

TP cũng đồng ý sử dụng 367 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, sử dụng tạm quỹ nhà của Công ty dịch vụ công ích Q.4, 3 căn hộ tại chung cư số 360C Bến Vân Đồn, 2 căn ở chung cư số 1 Tôn Thất Thuyết và 10 căn ở chung cư số 55 Nguyễn Khoái để ưu tiên bố trí tạm cư, phục vụ việc di dời khẩn cấp cho các hộ dân. Trường hợp người dân không đồng ý tạm cư tại chung cư Vĩnh Lộc B, UBND Q.4 sẽ ứng ngân sách để chi cho người dân tự lo nơi ở tạm cư theo quy định của TP.

Trần Tiến