|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thành phố Cần Thơ có tân Chủ tịch

08:25 | 26/06/2019
Chia sẻ
Ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021.
a232rk4u_kiyw

Ông Lê Quang Mạnh, tân Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ.nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, ngày 3/6/2019, HĐND TP Cần Thơ bầu ông Lê Quang Mạnh làm Chủ tịch UBND TP với tỉ lệ 94,4% phiếu tán thành.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước khi được luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 3/2018, ông Lê Quang Mạnh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó, chiều ngày 24/5, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Thành ủy Cần Thơ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thu Hà

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.