|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thái Lan tiếp tục cắt giảm thuế nhằm hỗ trợ ngành du lịch

03:00 | 14/07/2022
Chia sẻ
Nội các Thái Lan ngày 12/7 đã thông qua dự thảo hai nghị định miễn thuế cho các nhà tổ chức sự kiện liên quan đến du lịch với hy vọng phục hồi ngành du lịch nước nảy như trước thời điểm diễn ra dịch COVID-19.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, mục tiêu của sáng kiến này là thúc đẩy du lịch và khuyến khích việc làm vì hội họp, quảng bá sản phẩm, hội nghị, triển lãm là một trong những hoạt động chính của ngành du lịch Thái Lan.

Nghị định đầu tiên quy định miễn thuế doanh nghiệp gấp hai lần hoặc gấp 1,5 lần số tiền mà doanh nghiệp trả cho các nhà tổ chức sự kiện, tùy thuộc vào từng khu vực. Để được miễn thuế, chi phí tổ chức sự kiện phải được thanh toán trong nửa cuối năm nay.

Nghị định thứ hai dự định miễn thuế doanh nghiệp với giá trị gấp hai lần số tiền doanh nghiệp phải trả cho công ty pháp lý hoặc công ty hợp danh tham gia tổ chức sự kiện, với các điều kiện tương tự như nghị định đầu tiên.

Ông Thanakorn Wangboonkongchana tin rằng các nghị định này sẽ giảm bớt gánh nặng cho 7.750 người đóng thuế, giúp họ tiết kiệm 2,3 tỷ baht (khoảng 63 triệu USD) trong khi khiến chính phủ mất 455 triệu baht (12,5 triệu USD) tiền thuế.

Các quan chức Thái Lan nhận định nước này sẽ đón khoảng 7 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm nay so với khoảng 430.000 lượt vào năm 2021. Tuy nhiên, việc đạt kỷ lục đón 40 triệu khách du lịch trong một năm như trước thời điểm diễn ra dịch COVID-19 có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian khá dài. 

Huy Tiến