|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thái Lan là điểm đến hàng đầu cho lao động nước ngoài tại Đông Nam Á?

07:49 | 19/08/2019
Chia sẻ
Hình ảnh một quốc gia thân thiện và rộng mở với người nước ngoài tới du lịch và làm việc của Thái Lan trong nhiều thập kỉ qua có đang thay đổi vì biến động chính trị?

Theo hình ảnh thân thiện và những lời quảng cáo, Bangkok có lẽ là một nơi tuyệt vời cho cả khách du lịch cũng như lao động nước ngoài dừng chân.

Tuy nhiên, điều này đã thay đổi trong những năm gần đây. Nguy cơ bất ổn chính trị của Thái lan nằm trong top cao nhất khu vực cùng Indonesia. Nền kinh tế Thái Lan tiếp tục lùi sau các nước láng giềng và vụ nổ 6 quả bom liên tiếp ở trung tâm Bangkok vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quốc tế đầu tháng 8 khiến nhiều người lo ngại.

"Nhiều người nước ngoài mới đến đây thường không đánh giá chính xác của những đặc trưng tại Bangkok như nạn hối lộ tràn lan, ngành công nghiệp tình dục khét tiếng và bất ổn chính trị đang ngày càng nghiêm trọng", Lauren Carey, một người Mỹ 29 tuổi, nói. Lauren đến Thái Lan từ năm 2014.

"Tuy nhiên, mọi quốc gia đều có những vấn đề riêng, bao gồm cả vấn đề cá nhân và tôi thậm chí cũng cảm thấy an toàn như khi ở Mỹ, nơi tôi là một trong những người từng mắc kẹt ở vụ đánh bom Boston Marathon", cô nói thêm. 

Cuối cùng, Lauren đã chọn ở lại bởi những ưu điểm vượt trội hơn nhược điểm và cô đã có việc làm ổn định tại công ty bất động sản Coldwell Banker. Tại Bangkok, chi phí sinh hoạt thấp hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn nhiều so với Boston, quê hương của cô.

Việc định cư có dễ dàng?

So với các thủ đô tài chính khác trong khu vực như Singapore, Hong Kong và Thượng Hải, Thái Lan có giá cả phải chăng hơn và người nước ngoài cũng dễ dàng định cư và tìm chỗ ở, theo Khảo sát Expatriates của HSBC 2015.

"Thái Lan là một lựa chọn lí tưởng cho những người nước ngoài mong muốn kiếm thêm thu nhập", Dean Blackburn, người đứng đầu HSBC Expat cho biết. Luật pháp Thái Lan cho phép người nước ngoài hoàn toàn sở hữu nhà chung cư hoặc bất động sản với thủ tục không quá phức tạp. 

Trong khi đó, Bangkok tự hào có một thị trường chung cư tăng trưởng lành mạnh, theo Ngân hàng Thái Lan. Chi phí trung bình để thuê một căn hộ ở trung tâm Bangkok vào năm 2016 là 21.000 baht (600 USD), theo cơ sở dữ liệu nghiên cứu trực tuyến Numbeo. 

Tuy nhiên, xu hướng này đang thay đổi trong những năm gần đây do biến động về chính trị. Khảo sát Expat HSBC 2019 cho thấy Thái Lan tụt 7 bậc trong bảng xếp hạng, đứng sau Singapore, Malaysia và Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Đây có thể là hậu quả của những chính sách thắt chặt visa mới cùng với giá nhà đất nhảy vọt do khủng hoảng đô thị hóa và quá trình cải tạo nhà ở trên diện rộng của chính phủ Thái Lan.

p03s8crv

Thái Lan có thực sự là điểm đến hấp dẫn cho người nước ngoài? - Ảnh: BBC

Thị trường kinh doanh

Chính phủ Thái Lan từ lâu đã định hướng xây dựng quốc gia trở thành một trung tâm công nghệ và sáng tạo nhưng thế giới chỉ thực sự chú ý khi 500 Startups - công ty đầu tư vốn đã tuyên bố vào đầu năm 2015 rằng sẽ mở quỹ vi mô trị giá 10 triệu USD tại đây nhằm tiếp cận với phần còn lại của châu Á.

Vì vậy, thị trường khởi nghiệp ở Thái Lan đang bùng nổ và được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, theo Wladimir Baranoff-Rossine, người sáng lập AgentDrive. Đồng thời, lương chi trả cho một người nước ngoài tại đây là 27,917 USD/ năm, có xu hướng tăng so với những năm trước đó, theo số liệu từ NationThailand.

"Các công ty quốc tế muốn đến Bangkok vì cơ sở hạ tầng và phương tiện kết nối tiện lợi", Baranoff Rossine nói. Thêm vào đó, các thủ tục kinh doanh tại quốc gia này rất dễ dàng, nằm trong top nhanh nhất châu Á và hỗ trợ các dịch vụ bảo hiểm cũng như bảo vệ pháp lý.

Tuy vậy, để thâm nhập thị trường Thái Lan với nền tảng quốc tế và các lao động nước ngoài có thể sẽ rất cạnh tranh, đặc biệt tại Bangkok. Đến nay, Google có hệ thống văn phòng lớn và đang phát triển tại thủ đô này.

Ngoài lĩnh vực công nghệ, các công ty kế toán và kiểm toán đa quốc gia như Pricewaterhouse Coopers và Accdvisor có thị phần lớn ở Bangkok. Trụ sở khu vực của PepsiCo cũng nằm tại đây và công ty quảng cáo nổi tiếng J. Walter Thompson sở hữu đội ngũ nhân viên khá hùng hậu.

Các công ty địa phương Thái Lan thường tìm kiếm các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm, những người có thể mang kiến thức quốc tế tới hỗ trợ doanh nghiệp địa phương. Siam Commercial Bank, True Corporation và Bangkok Hospital là một vài ví dụ điển hình đang chú trọng tới việc tuyển dụng người nước ngoài.

Và đời sống tinh thần phong phú

Bangkok nổi tiếng thế giới với cuộc sống về đêm đầy sôi động. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những con đường nối tiếp bởi nhiều quán bar không tên hoặc phòng trà sang trọng trên sân thượng nào đó.

Những câu lạc bộ thể thao, chạy bộ hay các quán bia bình dân cũng là nơi được người nước ngoài tại đây ưa thích bởi họ luôn có thể tìm thấy ai đó trò chuyện, kết nối. Ngôn ngữ chưa bao giờ là rào cản với người dân bản địa và họ đang cố gắng cải thiện điều này.

Thân thiện với các gia đình

Daved Forde, một giáo sư tại Đại học Quốc tế Stamford ở Bangkok cho rằng nhiều người nước ngoài chọn đưa gia đình tới Bangkok để tiếp cận với nền giáo dục quốc tế hiện đại và các tiện nghi kèm theo.

"Giáo dục là một trong những yếu tố khiến người nước ngoài muốn tới Bangkok khi có lựa chọn định cư. Chương trình tú tài quốc tế (IB) khiến Bangkok trở thành sự lựa chọn tuyệt vời", Forde nói. 

Một số các trường quốc tế ở Bangkok như Trường Regent, Trường Quốc tế Bangkok và Trường Quốc tế Ruamrudee cung cấp các chương trình tú tài quốc tế. Các trường quốc tế khác như Trường Harrow và Trường Quốc tế Shrewsbury cung cấp các chương trình IGCSE và A-Level.

Lauren Carey, như nhiều chuyên gia trẻ tuổi khác ở Bangkok, quan tâm đến bối cảnh xã hội ở Bangkok nhằm phát triển bản thân. Đối với cô, triển vọng định cư lâu dài ở Thái Lan không phải là vấn đề.

"5 năm trước, tôi không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ ở Đông Nam Á nhưng tôi đã quyết định vì thấy được tiềm năng. Tôi đang phát triển sự nghiệp tại khu vực đang phát triển, kết nối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới và tận hưởng cuộc sống cân bằng với ít căng thẳng hơn. Tôi tin rằng mình đã trở thành một người tốt hơn và hoàn thiện hơn", cô nói.

Thu Phương